Nhìn lại một năm vươn khơi
![]() |
|
| (Ảnh minh hoạ) | |
Khai thác hải sản là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Dọc các vùng ven biển của tỉnh: Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, bà con nhân dân hầu hết nối nghề truyền thống đi biển của cha ông để mưu sinh và làm giàu.
Năm 2013, mặc dù vẫn đang chịu tác động khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, nhưng với chính sách khuyến khích đẩy mạnh phát triển lĩnh vực khai thác hải sản của Chính phủ và của tỉnh, bà con ngư dân đã đầu tư tàu to, máy lớn, áp dụng đa dạng nghề và phương thức đánh bắt tiên tiến, với thiết bị hỗ trợ máy dò cá nên đã đưa lại hiệu quả cao. Sản lượng hải sản đạt trên 82 nghìn tấn, vượt 20% kế hoạch, giá trị kinh tế trên 1578 tỷ đồng. Đời sống, thu nhập của bà con ngư dân làm ăn từ biển được nâng cao. Ông Trần Hữu Tiến- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An đánh giá: Thu nhập trung bình của bà con ngư dân từ 60 đến 70 triệu đồng đã khẳng định rằng, nghề đi biển có tính chất truyền thống của bà con vùng biển Nghệ An là nghề kinh tế ổn định và bền vững. Giá trị kinh tế đó không nhỏ so với đời sống của nhân dân hiện nay…
Nhìn vào quang cảnh của một khối, phường chuyên nghề đánh cá ở thị xã Cửa Lò cgo thấy tiềm năng biển đã giúp người dân biết làm giàu như thế nào. Các con đường, ngõ khối đều sạch đẹp, từng dãy cờ đỏ sao vàng hai bên bay phấp phới trong nắng ban mai như đón chào xuân mới. Nhà cửa của bà con thì khang trang, giàu có với nhiều tiện nghi sinh hoạt đắt tiền.
Trở về từ chuyến đi biển cuối cùng vào ngày cận tết Giáp Ngọ, anh Lê Như Minh - tổ trưởng Tổ hợp tác nghề cá tranh thủ sửa sang, sơn lại cổng và những thứ cần thiết khác cho tươm tất để đón mùa xuân mới ấm cúng hơn.
Còn ngư dân Lê Văn Quế - khối Hải Bình, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò tâm sự: Nghề đánh cá của cha ông trước thì thiếu phương tiện đánh bắt. Nay những hộ ngư dân như chúng tôi đi khai thác ở xa, đặc biệt năm nay sản lượng được nhiều, nêu đời sống cũng có thể nói khấm khá lên…
Tính đến tháng 11 năm 2013, toàn tỉnh có trên 4000 tàu, thuyền đánh cá. Trong đó, tàu công suất hơn 90CV trở lên là 1147 chiếc, chuyên khai thác vùng khơi. Năm 2013, số tàu thuyền công suất nhỏ đánh bắt vùng lộng giảm, nhưng lại tăng 120 chiếc công suất lớn đi biển dài ngày, ra ngư trường rộng lớn, góp phần đưa nghề khai thác hải sản đạt sản lượng cao hơn những năm trước. Điều này phù hợp với chủ trương chung: chuyển dần từ khai thác vùng lộng ra vùng khơi. Để tăng năng lực khai thác hải sản trong thời gian tới, ông Trần Hữu Tiến- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết: Ngành tiếp tục thực hiện chủ trương của tỉnh, ngành, sẽ chú trọng vào phương thức đánh bắt, kiểm soát đánh bắt vùng lộng, giảm nghề kém hiệu quả, động viên ngư dân tăng năng lực đánh bắt vùng khơi, ngư trường Hoàng Sa… Đó là giải pháp quan trọng để đưa lại hiệu quả kinh tế từ biển cao hơn nữa…
Những kết quả đạt được từ ngành nghề khai thác hải sản của tỉnh Nghệ An trong năm 2013 và đời sống khấm khá của bà con ngư dân, có thể khẳng định rằng: Hướng ra biển vẫn luôn là một trong những mũi nhọn kinh tế quan trọng của tỉnh để theo đó ngư dân xóa nghèo, làm giàu bền vững. Hàng chục nghìn lao động trực tiếp đi biển, và vươn khơi xa, vừa làm kinh tế, nhưng đồng thời cũng khẳng định thêm quyền tự chủ về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
(Dương Cầm)

