Chủ động phòng chống cúm A H5N1 trên đàn gia cầm
Trang trại chăn nuôi gà của gia đình ông Nguyễn Bá Hùng xóm 4 xã Hưng Tân huyện Hưng Nguyên hiện có 6.000 con gà, kỳ cao điểm, trại gà này có đến 10.000 con. Trang trại được thành lập cách đây hơn 10 năm nên chủ trang trại đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi. Ông Hùng cho biết: Để phòng chống dịch có hiệu quả thì nhất thiết phải tuân thủ các kỹ thuật trong chăn nuôi và tiêm phòng là vấn đề quan trọng nhất.
![]() |
| Tiêm phòng là giải pháp quan trọng nhất để phòng chống sự bùng phát của dịch cúm A H5N1 trên đàn gia cầm |
Vấn đề quan trọng nhất trong phòng chống dịch cho gia cầm là tiêm phòng. Đó là khẳng định của các chủ trang trại chăn nuôi gia cầm tập trung và có kinh nghiệm. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 16 triệu con gia cầm thì chỉ có khoảng 1/3 số đó được nuôi tập trung trong các trang trại, số còn lại đều được nuôi nhỏ lẻ trong các nông hộ. Chăn nuôi nhỏ lẻ đồng nghĩa với sự đầu tư ít và công tác phòng chống dịch bệnh cũng ít được người dân quan tâm. Hơn nữa, từ năm 2011 nhà nước không còn hỗ trợ Vắcxin phòng chống cúm gia cầm nên việc tiêm phòng trong các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gần như không được thực hiện. Vì thế, công tác thú y đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban thú y huyện Hưng Nguyên cho biết: Khó khăn lớn nhất hiện nay đó là một hộp thuốc vắc xin H5N1 có 500 liều nên mức độ nuôi nhỏ không thể mua để tiêm cho gia cầm được.
So với chăn nuôi lợn thì chăn nuôi gia cầm có tính ổn định trong đầu ra hơn và hiện chăn nuôi gia cầm vẫn đang có lãi. Tuy nhiên, chăn nuôi gia cầm lại dễ xảy ra dịch bệnh. Hiện nay, thời tiết diễn biến thất thường là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh xuất hiện và bùng phát. Mặc dù, năm 2014, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa xuất hiện dịch cúm gia cầm, tuy nhiên năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện một số ổ dịch cúm gia cầm. Vì thế, nguy cơ bùng phát tại chỗ và lây lan do quá trình vận chuyển lưu thông gia cầm là rất cao. Phòng chống vẫn đang là giải pháp mà ngành thú y đưa ra trong công tác chống dịch cúm gia cầm.
Trong tháng 1/2014, cả nước đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do cúm A(H5N1) tại tỉnh Bình Phước và Đồng Tháp, cả hai trường hợp đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm bệnh. Trước nguy cơ dịch bệnh cúm lây truyền từ gia cầm sang người diễn biến phức tạp và gia tăng đột biến tại Trung Quốc và có nguy cơ rất lớn xâm nhập vào nước ta. Hơn ai hết, mỗi người dân cần phải tự bảo vệ minh bằng cách không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; không ăn tiết canh và sử dụng các sản phẩm chưa được chế biến hợp vệ sinh, đối với người chăn nuôi cần tiêm phòng đầy đủ cho gia cầm, và luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
(Thúy Vinh)

