Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hiệu quả chủ trương mỗi đảng viên chỉ đạo một mô hình kinh tế ở Tương Dương

10:51, 03/02/2014
Trong 2 năm qua phong trào xây dựng các mô hinh kinh tế ở Tương Dương đã có bước phát triển cả về số lượng, quy mô, hiệu quả ở khắp các vùng trong huyện, trong đó có sự đóng góp của các đảng viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

 

Để tạo bước đột phá trong XĐGN, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã ban hành chỉ thị số 19, phân công các đồng chí huyện ủy viên, trưởng phòng, ban, ngành cấp huyện “mỗi đồng chí phải chỉ đạo xây dựng được ít nhất 1 mô hình kinh tế tại đơn vị được phân công chỉ đạo”.  Đồng thời, đầu tư kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng mô hình kinh tế hộ.

 

Thực hiện chủ trương trên, dưới sự chỉ đạo của các đồng chí huyện ủy viên, trưởng các ban, ngành cấp huyện, phong trào làm trang trại chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, là phong trào nuôi lợn rừng, lợn đen lai hiện đang phát triển mạnh ở các xã như Yên Hòa, Yên Na, Nga My, Thạch Giám, Tam Thái...Toàn huyện có 198 hộ tham gia với số lượng lợn hỗ trợ ban đầu 409 con thuộc các nguồn: Chương trình 30a, Dự án  OHK, ngân sách huyện, theo phương thức quay vòng con. Đến nay, mô hình nuôi lợn đen đã nhân rộng thêm được 98 hộ, mỗi hộ 2 con giống. Thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/lứa/hộ.

 

Mô hình kinh tế ở Tương Dương (Ảnh minh họa)

 

Cùng với xây dựng mô hình chăn nuôi lợn đen, Tương Dương còn đẩy mạnh phát triển các mô hình trồng trọt. Thông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ của UBKT Tỉnh uỷ, Trường đại học Vinh, Sở Khoa học-Công nghệ và bằng nguồn vốn có của huyện, Tương Dương đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho 2 mô hình kinh tế ở Bản Phòng, xã Thạch Giám và khối Hòa Nam- Thị trấn Hoà Bình để bà con nhân rộng mô hình trồng cà chua quả to và trồng rau sạch.. Đây cũng là một trong nhiều mô hình kinh tế trên địa bàn huyện được thực hiện theo chủ trương “mỗi đảng viên, cán bộ quản lý  phải chỉ đạo xây dựng được ít nhất 1 mô hình kinh tế tại đơn vị được phân công chỉ đạo” của Ban thường vụ huyện ủy Tương Dương. Từ mô hình này, đến nay huyện đã đầu tư nhân rộng thêm 4 mô hình tại bản Bãi Sở, Bãi Xa xã Tam Quang, bản Nhẫn và bản Na Tổng xã Thạch Giám với quy mô 4,2 ha, giải quyết cho 108 lao động, thu nhập trung bình đạt 10- 12 triệu /vụ/hộ.

 

Bằng cách chỉ đạo sâu sát, cụ thể, các cán bộ đảng viên đã quan tâm giải quyết từ những khó khăn vướng mắc nhỏ của người dân trong quá trình triển khai mô hình, kịp thời động viên những lúc khó khăn để bà con khỏi nản chí, bỏ cuộc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh. Nhờ vậy, tính đến thời điểm hiện nay toàn huyện đã xây dựng thành công hơn 200 mô hình  các loại. Trong đó, có 130 mô hình chăn nuôi, 59 mô hình trồng trọt, 5 mô hình trồng rừng, 4 mô hình nông lâm kết hợp đạt kết quả tốt, tạo thu nhập ổn định cho các hộ dân từ 50 triệu đến 150 triệu đồng trên mỗi năm. Nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ khá, giàu của bản. Ông Lương Thanh Hải - Bí thư huyện ủy Tương Dương khẳng định Các đồng chí UV nếu trực tiếp chỉ đạo cơ sở thì sẽ gắn cơ sở hơn. Sau khi xây dựng thành công mô hình, thì các đồng chí cấp ủy sẽ có trách nhiệm duy trì và phát triển bền vững các mô hình”.

 

  Chủ trương “ Mỗi cán bộ lãnh đạo chỉ đạo xây dựng được ít nhất 1 mô hình kinh tế tại đơn vị được phân công ” của BTV huyện ủy Tương Dương đã góp phần tạo đột phá trong công cuộc XĐGN trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong huyện. Từ đó, huy động được các nguồn lực tham gia xây dựng mô hình kinh tế thiết thực thực hiện chương trình XĐGN. Thông qua vận động xây dựng mô hình kinh tế, hệ thống chính trị cấp cơ sở được củng cố và nâng cao năng lực chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế xã hội cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương./.

 

(Hiến Chương)