Nắm chắc ngư trường bởi “lộc biển” đầu năm
![]() |
|
| (Ảnh minh họa) | |
Bắt đầu từ ngày mồng 6 tết, ngày nào hai tàu cá NA2976 và 2755 của anh Nguyễn Văn Tân ở xã Diễn Ngọc đều dong cờ ra khơi đánh bắt, phấn khởi là mỗi chuyến biển trở về đều đầy ắp hải sản. Đầu năm không chỉ được mùa mà còn được giá nên trừ mọi chi phí anh đã thu về trên 2 triệu đồng/chuyến. Anh Tân phấn khởi nói: Năm nay có khả năng được mùa, cá được hơn năm ngoái nhiều, khoảng gấp 2 gấp 3. Đầu năm mà con cá dày như vậy thì nếu trời lặng, anh em ra khơi đánh bắt ngay vì ngoài nhiều cá quá.
Năm 2013, cùng với chính sách hỗ trợ của nhà nước ngư dân Nguyễn Hồng Thọ đã đầu tư đóng mới chiếc tàu có công suất trên 90CV với tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Những chuyến ra khơi đầu năm mang theo niềm hy vọng rất lớn đối với gia đình anh. Sau khi làm lễ cầu ngư, chuyến biển đầu tiên anh đã đánh bắt được trên 5 tạ cá tôm, trừ chi phí thu về gần 7 triệu đồng. Cùng với thời tiết thuận lợi thì những mẻ cá đầy khoang đã tạo khí thế cho gia đình và các thuyền viên tăng cường bám biển vươn khơi.
Huyện Diễn Châu hiện có trên 1.400 phương tiện đánh bắt trên biển , chủ yếu tập trung ở 2 xã Diễn Ngọc và Diễn Bích. Từ ngày mồng 3 tết, 100% tàu thuyền của ngư dân đã vượt sóng, vươn khơi. Những mẻ cá đầu tiên như món quà xuân mà biển cả ban tặng cho sự cần cù, chịu khó của những ngư dân Diễn Châu. Chỉ tính riêng xã Diễn Ngọc trong 5 ngày đầu đã khai thác được trên 400 tấn hải sản các loại, xã Diễn Bích cũng đạt 300 tấn. Khai thác dịp đầu năm đưa lại giá trị kinh tế cao nên sau khi cập bến đưa hải sản lên bờ, các tàu đều tiếp thêm nhiên liệu, tranh thủ thời gian biển lặng để tăng chuyến.
Ra khơi thắng lợi là lộc biển đầu năm mang tới cho ngư dân Diễn Châu niềm hy vọng về một năm trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang, cuộc sống đủ đầy.
(Vân Anh)

