Nông nghiệp Nghệ An- một năm nhiều thành công
16:58, 02/02/2014
Năm 2013, thiên tai tiếp nối thiên tai, dịch bệnh rồi lại dịch bệnh, tuy nhiên ngành nông nghiệp vẫn đã về đích với nhiều thành tựu. 1.184.000 lương thực. Và còn rất nhiều con số ấn tượng mà bà con nông dân và ngành nông nghiệp đã đạt được. Dấu ấn nông nghiệp năm 2013 là động lực để ngành nông nghiệp và bà con nông dân tiếp tục nỗ lực trong năm 2014.
Tỷ mẫn với những hạt lúa, ngày ngày những cán bộ kỹ thuật ở Trung tâm giống cây trồng Nghệ An vẫn chăm chỉ bên những dụng cụ máy móc thí nghiệm. Một công việc tưởng chừng rất nhàm chán. Tuy nhiên qua những công việc như thế sẽ giúp nông dân có thêm những giống cây trồng có năng suất cao và chất lượng tốt. Sự cần mẫn, nỗ lực đó đã được đền đáp với Giải khuyến khích giải thưởng khoa học công nghệ năm 2013 do UBND tỉnh trao tặng. Và đây cũng là nhóm tác giả duy nhất đạt giải thưởng trên lĩnh vực nông nghiệp năm 2013.
Kết thúc năm 2013, nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu đáng kể, toàn tỉnh đã đạt được 1.184.000 tấn lương thực, trồng rừng đạt 15.000 ha, chế biến và xuất khẩu thủy sản đều tăng so với năm 2013. Trên lĩnh vực chăn nuôi, các địa phương đều cơ bản khống chế được các loại dịch bệnh nên đã có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng. Toàn tỉnh đã tập trung xây dựng các cánh đồng mẫu thu hút sự tham gia của doanh nghiệp từ đó đã tìm được đầu ra cho nhiều loại nông sản. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới có nhiều kết quả đáng kể, trong đó có 1 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
|
Thu hoạch trên cánh đồng mẫu lớn. |
Với gần 80% dân số sống ở nông thôn và đa phần đều sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì thế phát triển nông nghiệp vẫn đang là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Năm 2014, dự báo là một năm thời tiết diễn biến phức tạp vì thế để sản xuất nông nghiệp thắng lợi thì việc xây dựng kế hoạch, nông lịch ngay từ đầu năm đã được ngành nông nghiệp quan tâm thực hiện.
Mùa xuân đang bắt đầu và một năm sản xuất nông nghiệp cũng được tính từ vụ xuân. Bởi vụ xuân chiếm đến 65% tổng sản lượng lương thực trong năm. Điều đó cũng có nghĩa để một năm nông nghiệp thu được thắng lợi thì trong vụ xuân bà con nông dân cần được mùa toàn diện. Mùa xuân bắt đầu cũng là khi nhà nông xuống giống chuẩn bị cho vụ sản xuất mới./.
(Thúy Vinh)

