Sau Tết, giá cả bất ngờ “dễ chịu”
Chợ Vinh - trung tâm thương mại lớn của thành phố, những ngày sau Tết, hàng hóa tại các cửa hàng vẫn tràn ngập. Người bán nhiều, người mua thì rất ít. Các mặt hàng rau củ quả giá rất thấp, các loại thịt tươi sống khá ế ẩm. Giá 1kg thịt gà giao động từ 120 đến 140 ngàn đồng, thịt lợn từ 80 đến 90 ngàn đồng, thịt bò có giá từ 220 đến 240 000 đồng /kg. Các mặt hàng tiêu dùng khác như quần áo, đồ gia dụng và hàng thiết yếu giá giảm hơn so với trước tết. Theo một số tiểu thương có kinh nghiệm lâu năm kinh doanh tại chợ Vinh thì chưa năm nào hàng hóa lại khó bán như năm nay, mặc dù giá cả vẫn không tăng so với trước tết.
![]() |
| Hầu hết giá cả các mặt hàng sau Tết đều giảm từ 15-20% so với trước Tết (Ảnh minh hoạ) |
Tại các chợ đầu mối khác trên địa bàn thành phố như chợ Quán Lau, Chợ Cửa Bắc, Chợ Quang Trung, Chợ Hưng Dũng… các ban quản lý chợ, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát hàng hóa, kiểm tra việc bán hàng có niêm yết giá, chống hàng giả… góp phần bình ổn thị trường, không để biến động về giá. Điều này đã góp phần tích cực trong việc chống gian lận thương mại, găm hàng chờ giá… bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ uy tín cho người kinh doanh.
Theo báo cáo nhanh của lực lượng quản lý thị trường, những ngày sau tết, tình hình thị trường không có biến động. Giá cả các mặt hàng giảm xuống từ 15 đến 20% so với trước tết. Các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh giảm hẳn. Mặc dù vậy, hiện nay, toàn lực lượng quản lý thị trường vẫn đang phối hợp với chính quyền các địa phương, công an để tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa, ngăn chặn tình trạng tuôn hàng tồn, quá hạn ra thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Nguyễn Minh Thọ - chi cục phó Chi cục quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Nhờ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh nên trước cũng như sau tết, tình hình thị trường khá ổn định, trước tết có tăng nhưng sau tết giảm xuống đến mức bình thường, điều này phản ánh là mức độ sản xuất tốt nhưng sức mua giảm, các mặt hàng vẫn còn thoải mái. Hiện nay, ngành đang tiếp tục tăng cường thực hiện chỉ đạo của tỉnh để bảo đảm không găm hàng, chống gian lận và vi phạm về quản lý thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bên cạnh thuận lợi về thời tiết, nông dân nhiều nơi được mùa thì sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các ngành chức năng như công an, quản lý thị trường trong kiểm soát giá cả đã góp phần quan trong trong việc bình ổn giá, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong năm 2014 để Nghệ An có một thị trường thương mại ổn định, lành mạnh.
(Trịnh Viên)

