Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tín hiệu vui từ việc "hồi sinh" ruộng bỏ hoang

16:23, 12/02/2014
(truyenhinhnghean.vn) Gần 1270ha là diện tích ruộng bị người dân bỏ hoang trong năm 2013 mà ngành nông nghiệp thống kê được trong toàn tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là hầu hết diện tích ruộng đều bị bỏ hoang vào vụ hè thu, chỉ có gần 100ha ruộng bị bỏ hoang trong vụ xuân. Rất nhiều giải pháp nhằm khai thác hết tiềm năng đất sản xuất lúa được các địa phương triển khai và đã có

 

Thiếu lao động, sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả do thiên tai, dịch bệnh chi phí đầu tư cao là các nguyên nhân khiến nông dân bỏ ruộng. Năm 2013, toàn tỉnh có đến gần 1270ha ruộng bị bỏ hoang, trong đó có gần 1200ha của vụ hè thu. Theo thống kê của ngành nông nghiêp thì huyện Nam Đàn là địa phương có diện tích ruộng bỏ hoang nhiều nhất với 600 ha, trong đó đa phần ở vùng 9 Nam.

 

(Ảnh minh hoạ)

 

Xã Nam Trung có 76ha ruộng bị bỏ hoang trong vụ hè thu năm 2013, trong vụ xuân 2013 xã này cũng có đến gần 1,5ha ruộng bị bỏ hoang. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương ở đây đã vận động các hộ không có khả năng sản xuất trả lại ruộng và vận động các hộ có khả năng sản xuất nhận thêm số ruộng trên. Nhờ vậy, đến nay 40ha ruộng bị bỏ hoang trong vụ hè thu đã được giao khoán cho 14 hộ nhận, hộ nhiều thì 6 ha, hộ ít thì 1,5 ha.  

 

 

Trong vụ hè thu năm 2013, do ruộng không bằng phẳng, nơi úng, nơi hạn, cho nên năng suất lúa bấp bênh. Làm ruộng không có hiệu quả, nhiều nông dân ở đây đã trả lại cho xã và xã đã giao khoán lại cho gia đình ông Hoàng Nghĩa Lân. Với chi phí đầu tư 40 triệu đồng, gia đình ông Lân đã có được một xứ đồng bằng phẳng và phía trên còn có thể sử dụng để xây dựng ao, trang trại chăn nuôi. Sự táo bạo trong cách nghĩ cách làm của một số hộ dân nơi đây đã biến vùng đất hoang hóa thành những trang trại vừa trồng lúa vừa chăn nuôi.

 

Thu lại đất ruộng của những hộ không mặn mà và không có khả năng sản xuất, giao cho lại cho những hộ cần là cách mà Nam Trung đang áp dụng và đã có hiệu quả trong việc hạn chế tình trạng ruộng bị bỏ hoang. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng làm được như Nam Trung. Mặc dù vụ xuân năm nay 100% diện tích đất lúa đều được gieo cấy, tuy nhiên theo dự báo có nhiều khả năng trong vụ hè thu năm nay nếu không có những giải pháp tích cực thì vẫn xảy ra tình trạng nông dân bỏ ruộng.

 

Tấc đất sẽ mãi mãi là tấc vàng và ruộng đất vẫn luôn là tư liệu sản xuất quan trọng của nông dân. Tuy nhiên, khi sản xuất nông nghiệp không mang lại hiệu quả thì nông dân buộc phải bỏ ruộng và sẽ  ảnh hưởng đến vấn đề an ninh lương thực. Vì thế, ngành nông nghiệp và các địa phương cần đầu tư hạ tầng, né tránh thiên tai, quy hoạch lại sản xuất nhằm mang lại giá trị kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Khi nào nông dân có thể sống được với nghề nông khi đó tình trạng bỏ ruộng sẽ không xảy ra. Và tất nhiên, một vấn đề không mới nhưng cũng đáng để các cấp các ngành quan tâm đó là đất đai không chỉ để cấy lúa và nông dân cũng không phải chỉ biết có làm ruộng.

 

(Thuý Vinh)