Đưa nghề mới về cho diêm dân
Ở xã Diễn Vạn huyện Diễn Châu, nghề làm muối được xem như nghề truyền thống gắn bó lâu đời với người dân nơi đây. Tuy nhiên giá trị hạt muối không cao, đời sống diêm dân đang gặp nhiều khó khăn. Thấy nghề làm muối truyền thống của địa phương vừa vất vả, thu nhập không cao, lại bấp bênh do phụ thuộc vào thời tiết, Anh Trần Văn Hậu ở xóm Đồng Én xã Diễn Vạn đã mạnh dạn vay vốn mở xưởng mộc dân dụng. Công việc của anh chủ yếu là mua lại những cánh rừng keo của các hộ dân ở tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị về để bán lại cho các doanh nghiệp và để sản xuất rui, mè..phục vụ nhu cầu xây dựng của bà con trong xã. Xưởng mộc của anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 2-3 công nhân và cũng đem về cho anh nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên thấy lượng mùn cưa thải ra nhiều khoảng 200tấn/năm bị bỏ phí, anh Hậu đã quyết định học hỏi, phát triển nghề trồng nấm để tăng thu nhập. Anh Hậu tâm sự: “Diễn Vạn là một trong những xã nghèo dư thừa lao động tương đối lớn, do đó mình vừa muốn được lợi về nguyên liệu dư thừa, hai nữa là mình cũng sử dụng được sức lao động của bà con”.
![]() |
Khi đã quyết định làm thêm nghề trồng nấm, anh Hậu đã ra tận Viện nghiên cứu cây trồng TW để học quy trình làm nấm đồng thời tham quan những mô hình trồng nấm hiệu quả trong và ngoài huyện. Đầu năm 2013, anh Hậu đã đầu tư 300 triệu đồng, xây dựng lán trại, mua sắm trang thiết bị và bắt tay vào thực hiện. Nhờ sản xuất đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, nên năm đầu tiên gia đình anh thu hoạch được 3 tấn nấm tươi gồm: nấm sò và mộc nhĩ, đem về nguồn thu trên 100 triệu đồng. Ngoài đem lại nguồn thu cho gia đình, mô hình trồng nấm của anh Hậu còn tạo việc làm cho 15 lao động trong vùng. Chị Lưu Thị Bình người lao động tại xưởng nấm nói với chúng tôi: “Công việc trước đây của các chị chủ yếu là làm muối và làm nông, hiện nay được tham gia vào nghề trồng nấm thấy công việc này thu nhập mỗi tháng3 triệu, nhàn hơn nhiều đối với người phụ nữ”
![]() |
Với thành công bước đầu của mô hình, anh Hậu đã tự tin mở rộng sản xuất. Vừa qua, anh đã được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy phép thành lập HTX trồng nấm Xuân Lộc. Từ hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nấm cũng đã giúp bà con Diễn Vạn- quê anh thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế và được người dân trong vùng đến tham quan, học tập. Tới đây anh dự định sẽ mở rộng diện tích trồng nấm lên 1 héc ta, thu hút khoảng 30 lao động vào làm.
Với sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, anh Trần Văn Hậu đã trở thành người tiên phong trong việc du nhập nghề mới về với bà con diêm dân. Từ việc chỉ biết lấy nghề làm muối làm chính thì hiện nay bà con diêm dân đã có thêm thu nhập từ nghề trồng nấm. Đây là một trong những nghề góp phần mở hướng làm ăn mới cho diêm dân Diễn Châu.
(Mai Sao)


