Người dân lỗ nặng vì mía trổ bông
Gia đình chị Trần Thị Hoa – Bản Hạnh Tiến, xã Châu Hạnh có 5 ha mía. Hiện số diện tích mía còn lại của gia đình chị đã trổ bông trắng đồng, lá và ngọn dần khô vàng. Chị Hoa cho biết: Tháng 12 năm ngoái gia đình đã có 2 lệnh thu mua của nhà máy đường Nasu với sản lượng 30 tấn nhưng giá mía quá thấp, trong khi đó diện tích mía lớn với sản lượng trên 250 tấn nên chị đã chuyển lệnh chặt cho các gia đình khác để gom lệnh thu hoạch sau. Đến nay, tính từ thời điểm trồng, diện tích mía của gia đình đã được 16 tháng, trong khi giống mía Roc 10 thời gian thu hoạch không quá 13 tháng, mía bị trổ cờ làm thiệt hại khoảng 10-15% năng suất, vụ thu hoạch này gia đình chị ước tính thua lỗ hơn 60 triệu đồng. Chị Trần Thị Hoa – Bản Hạnh Tiến, xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu cho biết: “Bây giờ cây mía hao mất hàng trăm triệu bạc, nghèo thì càng nghèo, khổ càng khổ hơn. Nhà tôi mà trông chờ vào cây mía thì có lẽ chết đói rồi…”
|
|
Bản Hạnh Tiến, xã Châu Hạnh hiện có 57ha mía. Đến thời điểm này, bản còn hơn 30 ha chưa được thu hoạch, cứ 10 ngày chỉ có 2 lệnh thu hoạch với sản lượng 30 tấn, thì khoảng 3 tháng sau diện tích mía toàn bản mới thu hoạch xong. Trong khi đó, cây mía đã trổ bông hàng loạt, có nhiều diện tích mía đã khô lá, khô ngọn dẫn đến cháy vàng, trữ lượng đường giảm, giá thu mua lại rất thấp khiến nông dân bị thua lỗ nặng. Bản Hạnh Tiến là một trong những bản khó khăn về sản xuất nông nghiệp của xã Châu Hạnh. Đây là địa bàn không có diện tích lúa nước nên người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất mía và một số cây hoa màu như: ngô, khoai, sắn. Ông Trần Nguyên Hồng – Tổ trưởng tổ mía, - Bí thư bản Hạnh Tiến, xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu chia sẻ: “Theo lịch hàng năm trước tháng 12 hàng năm, bản Hạnh Tiến đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích. Đến nay thì đã qua tháng 3 năm 2014 nhưng vẫn chưa có lệnh thu hoạch hết. Theo tôi các cấp chính quyền cần vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cho bà con nông để không bị hao hụt độ đường cũng như sản lượng.”
|
|
Những năm trước, cứ đến tháng 1 toàn bộ diện tích mía đã được thu hoạch xong, nhưng đến nay huyện Quỳ Châu đang còn trên 300ha chưa được thu hoạch trong tổng số diện tích hơn 1.600ha. Theo ngành nông nghiệp huyện Qùy Châu cho biết, năm nay nhà máy đường thu mua chậm là do người dân trồng giống cũ như Roc 10, MI…trữ lượng đường thấp, trong khi đó tại các huyện Nghĩa Đàn, Qùy Hợp đã chuyển đổi sang trồng mía siêu ngọt 193 và giống mía LK92-11 đã được nhà máy thu mua hết diện tích. Bên cạnh đó, công suất nhà máy đường Nasu cũng giảm nên không thể đẩy nhanh được. Ông Lô Thanh Sơn – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Qùy Châu nói: …Khi mía trổ bông thì ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng cũng như hao hụt độ đường làm cho người dân thua lỗ. Chúng tôi chũng đã có văn bản chỉ đạo UBND các xã và nhà máy đường thu hoạch cho người dân trước 30/4/2014."
|
|
Trước đây, cây mía là cây chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Qùy Châu. Tuy nhiên vụ thu hoạch mía đường năm nay nhiều hộ dân đã thua lỗ, có hộ nông dân sản xuất đã không còn khả năng trả lãi suất vay vốn ngân hàng do đầu tư trồng mía. Năm sau diện tích mía sẽ có nguy cơ giảm xuống nếu như các cấp các ngành và nhà máy đường không có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu mua để người dân yên tâm, đầu tư phát triển cây mía trong các vụ mía tiếp theo./.
(Bé Vinh)



