Tiết kiệm nước tưới cho vụ xuân
Mực nước tại Bara Nam Đàn vào lúc 15h ngày hôm qua 12/3. Chỉ còn 0,25m trên mức thiết kế là 1,15 m. Nước sông Lam xuống thấp nên đơn vị quản lý ở đây đã phải đóng cống để giữ nước cho vùng nội đồng. Mặc dù chỉ mới đầu mùa nhưng với mực nước như thế này nếu không có mưa thì nguy cơ hạn hán cho toàn hệ thống là rất cao. Không những thế nhu cầu dùng nước của toàn hệ thống hiện tại tăng gần gập đôi so với thiết kế. Vì thế ngay từ bây giờ đơn vị quản lý đã tính đến phương án chống hạn cho toàn hệ thống.
So với các vùng khác thì rất nhiều nông dân sử dụng nước của hệ thống thủy lợi Nam vẫn duy trì biện pháp gieo thẳng trong sản xuất lúa nên gây ra tình trạng tiêu hao nhiều nước. Đơn cử như gieo thẳng thì phải sử dụng nước trên diện rộng ngay từ khi bắt đầu xuống giống, sau đó xả nước ra khỏi ruộng cho lúa lên cây, tiếp đó lại đưa nước vào chân ruộng. Do việc tiêu và lấy nước lặp đi lặp lại nhiều lần nên lượng nước tiêu hao lớn.
Trạm bơm AC 4 có 3 máy, đợt này trạm đã bơm liên tục trong 5 ngày qua. Hiện đang vào thời điểm bà con nông chăm sóc bón thúc nên rất cần đến nước phục vụ cho sản xuất. Do đóng chân tại địa bàn phần lớn diện tích ruộng được nông dân gieo thẳng nên việc phục vụ nước của trạm bơm này cần nhiều hơn các trạm bơm khác.
Hệ thống thủy lợi Nam phục vụ nước tưới cho 20.000 ha lúa của toàn vùng Nam Hưng Nghi, TP Vinh và TX Cửa Lò. Ngoài ra từ hệ thống này cung cấp nước cho nhiều nhà máy sản xuất cũng như nước sinh hoạt cho toàn hệ thống vì thế việc sự dụng nước hợp lý và tiết kiệm là rất cần thiết. Ngoài việc sử dụng nước tiết kiệm mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước sản xuất, sinh hoạt cho gia đình và cộng đồng./.
(Thúy Vinh)
