Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Liên kết 4 nhà trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn

14:59, 02/04/2014
Với Tổng Cty CPVTNN Nghệ An, việc phối hợp với nông dân để xây dựng cánh đồng mẫu lớn không chỉ triển khai ở Nghệ An mà còn ở nhiều tỉnh khác. Hướng đi này đã đem lại lợi ích cho bà con nông dân và cả doanh nghiệp.

 

Đây là năm thứ 5, các giống lúa của Cty cổ phần VTNN Nghệ An có mặt tại các cánh đồng xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định... Theo ông Bùi Mười, người dân ở đây đã quen dần kỹ thuật canh tác với giống lúa thuần như VTNA2... Trong vụ Đông Xuân năm nay, giống lúa này có thể cho năng suất đạt trên 7,5 tấn/ha và với mức giá thu mua như hiện nay, mỗi ha lúa bà con có thể thu về gần 60 triệu đồng.

 

Theo ông Mười, bà con nông dân ở đây gắn bó với giống lúa này là nhờ các chính sách đang được doanh nghiệp áp dụng. Ông Bùi Mười – Hoài Mỹ - Hoài Nhơn - Bình Định cho biết:  “Đại bộ phận bà con nông dân ở đây thích giống lúa này. Sản xuất ra bà con có thể bán giống cho Cty cao giá hơn so với thị trường. Hai nữa là, trong quá trình sản xuất, chúng tôi được hỗ trợ vay phân bón đến cuối vụ trả” .

 

Còn Ông Phạm Trương - Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn – Bình Định cho hay: “Hiệu quả kinh tế đã được bà con chấp thuận. Thời gian tới, để triển khai trên địa bàn huyện, chúng tôi sẽ lựa chọn 5 xã có diện tích lớn để làm lúa hàng hóa và ký kết với công ty tiêu thụ. Dự kiến vụ Đông Xuân tới sẽ phát triển lên 200 ha, để cho bà con các địa phương khác thuần thục với kỹ thuật canh tác, gắn với tái cơ cấu sản xuất cây lúa, nâng cao mức thu nhập cho người dân”.

 

Giống lúa thuần “Vật tư nông nghiệp Nghệ An”

Thương hiệu của Tổng Công ty vật tư Nông nghiệp Nghệ An


Nhiều năm qua, Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An đã cùng với nông dân các địa phương ký kết và đầy đủ hợp đồng về sản xuất cũng như tiêu thụ lúa hàng hóa. Như trong vụ Đông Xuân năm nay, ngoài hỗ trợ phân bón đến cuối vụ thanh toán, doanh nghiệp còn triển khai thu mua lúa do bà con sản xuất với giá cao hơn thị trường từ 30 – 35%. Cách làm này đã phát huy hiệu quả, cùng đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người nông dân, đồng thời tạo nhận được sự hỗ trợ từ phía các địa phương.  Ông Trương Văn Hiền – Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Tổng Cty CP VTNN Nghệ An cho biết thêm “Hiện nay, địa phương đây đang rất muốn ký kết hợp tác với Tổng Cty VTNN Nghệ An. Họ cũng đang xây dựng các kho lớn để mình thu hoạch làm nơi dự trữ, cung ứng giống tại khu vực Nam Trung Bộ”.


Vụ Đông xuân này, tại xã Hoài Nhơn cũng đã đưa vào sản xuất thử nghiệm giống lúa Nam Đàn GH2. Đây được xem là giống lúa thuần có chất lượng cao, có tiềm năng xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong thực hiện chủ trương xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đến nay, Tổng công ty cổ phần VTNN Nghệ An đã triển khai ở 7 tỉnh trên phạm vi cả nước và ở Lào với các giống lúa chủ lực như VTNA 2 hay ngô lai LVN 14. Ông Phạm Đồng Quảng – Phó cục trưởng Phụ trách Cục trồng trọt – Bộ NN & PTNT : “ Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của Tổng Cty CP VTNN Nghệ An. Cách làm này không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, các địa phương mà còn đảm bảo được lợi ích của doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trưởng, phát triển các sản phẩm mới”

Tại cuộc hội thảo về xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn tại Bình Định với sự có mặt của các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nghệ An, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Quốc Doanh cũng đã đánh giá cao và nhấn mạnh, sự gắn kết của doanh nghiệp với người nông dân quyết định đến thành bại của xây dựng cách đồng mẫu lớn. Nhất là khi đưa vào sản xuất các giống cây trồng có chất lượng và giá trị hàng hóa cao, đầu ra sản phẩm được cam kết tiêu thụ ổn định thì sẽ tạo niềm tin, vì lợi ích chung giữa người nông dân và doanh nghiệp./.


(Thái Dương)