Nghệ An được mùa lúa Xuân
![]() |
|
| Nông dân Nghệ An bội thu lúa vụ Xuân (Ảnh: Nguyễn Mai Linh)
|
Vụ xuân 2014, toàn tỉnh gieo cấy được trên 88.000 ha lúa. Mặc dù đầu vụ sản xuất thời tiết có rét đậm nhưng hầu hết nông dân đều phòng chống rét tốt cho cây mạ.
Ngoài ra, vụ xuân năm nay công tác dự tính, dự báo sâu bệnh được ngành nông nghiệp triển khai tích cực nên nông dân đã phòng trừ kịp thời không để xuất hiện các dịch bệnh.
Ngành nông nghiệp cũng đã mạnh dạn giảm bớt diện tích lúa lai trong cơ cấu từ 60.000ha vụ xuân 2013 xuống còn 55.000 ha trong vụ xuân 2014. Đây là một bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất lúa ở Nghệ An, và cũng là tiền đề cần thiết để hạn chế việc phụ thuộc lúa giống lai nhập ngoại trong những năm tiếp theo.
Hiện tại, nông dân đã thu hoạch được 80-90 % diện tích nhưng theo đánh giá của các địa phương và ngành nông nghiệp thì đây là vụ sản xuất thành công nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, đằng sau niềm vui được mùa của nông dân vẫn còn nhiều lắm sự lo toan bởi theo quy luật thị trường “được mùa thì mất giá”, trong khi đó, hạt lúa người dân còn cõng rất nhiều khoản chi phí trong đầu từ sản xuất. Và còn rất nhiều khoản chi phí khác trong gia đình nông dân cũng chỉ nhìn vào hạt lúa…
(Thúy Vinh)

