Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳnh Lưu: Nhiều giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới vụ hè thu

10:58, 29/05/2014
(truyenhinhnghean.vn) Cùng với việc khơi thông, nạo vét dòng chảy, Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu triển khai đồng bộ các biện pháp tiết kiệm nước, dồn ép nước, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ hè thu.

 

Đoạn kênh tưới N26 thuộc hệ thống kênh chính Đô Lương có chiều dài gần 4km với nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho hơn 1.000 ha lúa của các xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Đôi, Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Yên và An Hòa của huyện Quỳnh Lưu. Hiện nay, khoảng 90% diện tích lúa xuân các xã này đã thu hoạch xong và đang chờ nước vào để làm đất, kịp gieo cấy vụ hè thu mùa. Tuy nhiên, vì Quỳnh Lưu là địa bàn cuối kênh chính Đô Lương, lượng phù du và các vật thải, rác thải dồn về cuối kênh lớn nên càng làm gia tăng sự bồi lắng của dòng kênh. Từ đó, dẫn đến hiện tượng ách tắc dòng chảy.

 

ĐVTN Xí nghiệp thuỷ lợi Quỳnh Lưu nạo vét cục bộ, cắt rong, vệ sinh kênh tưới N26 đảm bảo thông thoáng dòng chảy (Ảnh: Kim Bảo)

 

Để đảm bảo thông thoáng dòng chảy và dẫn nước về tận chân ruộng cho bà con gieo cấy vụ hè thu mùa, phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hơn 30 đoàn viên thanh viên xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu đã phối hợp với trạm thủy nông Quỳnh Bá tiến hành nạo vét cục bộ, cắt rong, vệ sinh kênh nhằm thông thoáng dòng chảy với khối lượng nạo vét khoảng 10.000 m2. Việc làm này không chỉ làm thông thoáng dòng chảy mà còn góp phần vào việc tiết kiệm nguồn nước.

 

Sau khi chia tách thị xã Hoàng Mai, hiện nay, xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu còn quản lý 3 hồ đập lớn gồm hồ Bà Tùy, hồ 3/2 và hồ Khe Thần với tổng trữ lượng gần 15 triệu m3. Số hồ đập này cùng với hệ thống kênh Đô Lương cung cấp nước tưới cho gần 5.700 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Quỳnh Lưu. Hiện nay, việc thu hoạch lúa xuân cơ bản gần hoàn thành và bà con cũng đang chờ nước về để cày ải, làm đất, chuẩn bị cho gieo cấy vụ hè thu mùa 2014.

 

Xí nghiệp thuỷ lợi Quỳnh Lưu thay đổi phương pháp tưới từ tưới ngập chuyển sang tưới nông lộ phơi để đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ hè thu (Ảnh: Kim Bảo)

 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Quỳnh Lưu lượng mưa rất thấp, cộng với đó sau mùa mưa năm 2013, một số hồ chứa không đầy lưu trữ theo dung tích thiết kế nên nếu không có các giải pháp như dồn ép nước, vệ sinh dòng chảy tiết kiệm nguồn nước thì khả năng sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong vụ hè thu. Song song với việc dồn ép nước vùng nông giang lên bổ sung cho vùng hồ đập thì xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu còn thay đổi phương pháp tưới từ tưới ngập chuyển sang tưới nông lộ phơi; đồng thời chỉ đạo các địa phương tích cực nạo vét kênh mương nội đồng, thực hiện nghiêm túc lịch điều tiết nước của xí nghiệp.

 

Ông Nguyễn Cảnh Hy - Giám đốc xí nghiệp thủy lợi huyện Quỳnh Lưu cho biết: Sau khi kết thúc tưới vụ đông xuân, xí nghiệp đã tổ chức nạo vét các tuyến kênh bồi lắng cũng như là cục bộ, thông thoáng lòng kênh để chuẩn bị tốt cho việc dẫn nước. Đối với nguồn nước hiện nay về hệ thống Đô Lương thì ổn định. Xí nghiệp đã dùng phương án tính đến là sẽ điều tiết nguồn nước từ hồ Khe Thần về hồ 3/2 khoảng 600 – 700 nghìn m3 nước theo cân đổi giữa 2 hồ thì sẽ cung cấp đủ nếu thời tiết diễn ra bình thường.

 

 

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay, nhu cầu nước tưới cho sản xuất hè thu mùa là rất lớn. Do đó, bên cạnh các giải pháp tích cực của xí nghiệp thủy lợi thì cũng đề nghị các địa phương chấp hành nghiêm túc lịch điều tiết nước của xí nghiệp để hạn chế tối đa sự lãng phí nguồn nước.

 

(Lê Nhung)