Yên Thành nâng cấp hệ thống hồ đập vùng trọng điểm
Đập chứa nước Nhân Tiến thuộc xã miền núi Tiến Thành mặc dù dung tích chứa chỉ 100 ngàn mét khối, cung cấp nguồn nước tưới cho 40ha diện tích canh tác, nhưng với hồ đập này lại có vai trò quan trọng trong tiêu thoát lũ của hệ thống các hồ đập lớn như Kẻ Sặt, Đồn Húng. Năm 2013 do ảnh hưởng liên tiếp của 3 cơn bão, mưa lớn đã gây sạt lở thân đập và tràn xã lũ, đe dọa đến tính mạng của trên 30 hộ dân vùng hạ du.
Đầu năm 2014, với nguồn vốn hỗ trợ cấp bách của UBND tỉnh, đập Nhân Tiến được đầu tư nâng cấp với một số hạng mục như: Cầu qua đường, tràn xả lũ, đường dân sinh và kiên cố bờ đập với tổng nguồn vốn 2,9 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng khẩn trương thi công, đến nay trên 70% khối lượng của các hạng mục đã hoàn thành.
Còn tại xã miền núi Mỹ Thành, gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã đã được nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi nội đồng, trong đó 2 hồ đập địa phương là Khe Cừa và đập Truông được hỗ trợ kinh phí nâng cấp sửa chữa với tổng nguồn vốn đầu tư 10 tỷ đồng. Mặc dù phải thi công với nhiều hạng mục công trình, trong khi đó nguồn kinh phí lại hạn hẹp, nhưng với sự quyết tâm cao của đơn vị thi công, đến thời điểm này đập Khe Cừa đã hoàn thành các hạng mục như: Nạo vét lòng hồ, kiên cố thân đập và tràn xã lũ được tỉnh nghiệm thu bàn giao cho xã vận hành sử dụng, đảm bảo nguồn nước dự trữ để tưới trong vụ sản xuất hè thu và an toàn trong mùa mưa lũ.
Là huyện đồng bằng, bán sơn địa với nhiều hệ thống hồ đập, đặc biệt là đập Đồn Húng ở xã Hùng Thành và hồ chứa nước Nhà Trò ở xã miền núi Tân Thành có trữ lượng lớn từ 3,5 đến 4,3 triệu mét khối nước, mặc dù nhiều lần được nâng cấp sửa chữa, nhưng qua các đợt mưa lớn vào cuối năm ngoái đã làm cho cống lấy nước bị xâm thực, phía mái đập thượng lưu và hạ lưu xuất hiện sụt lún thân đập và rò rỉ. Tuy trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí, nhưng trước mùa mưa lũ năm nay, đơn vị chủ quản là Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thủy lợi Bắc và Xí nghiệp thuỷ lợi Yên Thành đã tập trung khắc phục sự cố; mở thêm tràn xả lũ, hàn gắn sạt lở, áp trúc mái đê, tôn cao thân đập, đồng thời chuẩn bị đủ vật tư, phương tiện kỹ thuật và có phương án phối hợp với chính quyền sở tại huy động lực lượng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xẩy ra.
Ông Nguyễn Sỹ Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Đối với công trình đang thi công xây dựng, đôn đốc nhà thầu tăng cường giám sát cộng đồng, và yêu cầu nhà thầu căn cứ vào các hạng mục quan trọng để thi công trước. Mặc dù NQ 1792 của Chính phủ quy định có vốn bao nhiêu làm bấy nhiêu, nhưng đối với huyện Yên Thành đã huy động tối đa mọi nguồn vốn và yêu cầu nhà thầu phải thực hiện đạt 140% kế hoạch, đảm bảo các công trình ách yếu và xử xử lý kịp thời không để sự cố xẩy ra.
Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, có chiều hướng tăng lên cả về cường độ, tính bất thường và mức độ nguy hiểm. Cùng với triển khai đồng bộ các phương án PCLB, huyện Yên Thành đang chủ động nhiều giải pháp đối với vùng trọng điểm hồ đập, nhằm nâng cao hệ số an toàn trong mùa mưa lũ.
(Thái Dương)
