Mưa lớn gây ngập úng hàng ngàn ha cây trồng
Quỳnh Lưu: Hiện nay, tại các vùng thấp, vùng cuối nguồn tiêu của huyện Quỳnh Lưu đã bị ngập. Với khoảng 5.000ha lúa Hè Thu đã cấy thì có khoảng hơn 2.000ha bị ngập; khoảng hơn 500ha hoa màu ở vùng Bãi Ngang và cục bộ tại một số vùng thấp của huyện Quỳnh Lưu cũng đã bị dập, hư hỏng.
![]() |
| Mưa lớn đã làm ngập úng hơn 2.000ha lúa Hà Thu tại Quỳnh Lưu (Ảnh: Kim Bảo) |
Trong khi đó, Quỳnh Lưu lại phải đối diện với khó khăn là hệ thống tiêu chưa hoàn chỉnh, hơn nữa việc tiêu nước lại phụ thuộc vào thủy triều. Hiện tại, việc tiêu thoát nước diễn ra khá chậm. Những diện tích lúa bị ngập sâu nếu không tiêu thoát được trong vòng 2 – 3 ngày tới thì có nguy cơ bị chết phải gieo cấy lại.
Hiện nay, huyện đang mở các cống tiêu để tiêu thoát nước. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nhân dân sử dụng các chế phẩm sinh học, phân bón qua lá… để chăm sóc cây trồng sau khi nước rút.
(Thanh Nhàn)
Diễn Châu: Mưa lớn, kéo dài liên tục, cộng với thủy triêu dâng cao nên nước trên đồng ruộng tiêu chậm đã làm ngập úng trên gần 7.000ha lúa hè thu, chiếm hơn 80% diện tích của huyện Diễn Châu. Trong đó, có khoảng 3000ha bị ngập nặng. Đối với vùng đồng màu hơn 2200ha vừng cũng bị ngập, trong đó, có hơn 500ha ngập nặng có nguy cơ mất trắng, chủ yếu tập trung ở các xã Diễn An, Diễn Thịnh, Diễn Trung.
Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Diễn Châu đã chia làm nhiều đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương tập trung khơi thông dòng chảy, mở cống tiêu nước khi thủy triều xuống và có biện pháp khắc phục sớm số diện tích lúa, vừng bị ngập úng.
(Huy Đồng)
Yên Thành: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trong 2 ngày 12 và 13/6, trên địa bàn huyện Yên Thành mưa lớn xẩy ra trên diện rộng, lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều đã gây ngập trên 3.800 ha lúa hè thu mới cấy thuộc các xã vùng sâu trũng.
Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp huyện đã tập trung chỉ đạo các xã vùng sâu khẩn trương huy động bà con nông dân tập trung khắc phục ngập úng cứu cây trồng hè thu. Đối với những xã vùng hồ đập đã chủ động dồn ép nước tích trữ vào lòng hồ để phục vụ sản xuất, đồng thời tận dụng nguồn nước mưa để khép kín diện tích gieo cấy lúa hè thu kịp thời vụ.
Đô Lương: Theo báo cáo Phòng NN&PTNT huyện, đến 14h chiều nay, lượng mưa đo được tại trạm khí tượng thủy văn Đô lương là 204mm. Mưa lớn đã gây ngập úng trên 3.000ha lúa hè thu. Riêng ở Văn Sơn, Yên Sơn hàng chục ha vừa mới gieo cũng bị ngập nặng, khả năng phải gieo lại.
Chỉ trong 1 thời gian ngắn, nắng nóng kéo dài đan xen với mưa lớn gây ngập úng gây khó khăn cho bà con nông dân Đô Lương trong việc sản xuất lúa hè thu. Để khắc phục tình trạng ngập úng, huyện đã chỉ đạo các xã, và bà con nông dân triển khai các giải pháp tiêu úng và bảo vệ cây trồng.
(Hữu Hoàn)
Nghi Lộc: Với lượng mưa đo được tính đến 7 giờ sáng ngày 13 tháng 6 là 205mm đã giúp các xã vùng lúa thoát khỏi hạn hán nhưng lại gây thiệt hại đối với cây màu hè thu. Mưa lớn cũng đã làm ngập úng 100ha dưa hấu hè thu ở các xã vùng màu. Riêng xã Nghi Long con số này là 36ha. Do bị ngập úng nặng nên phần lớn diện tích này sẽ bị héo và chết khi thời tiết trở lại nắng nóng.
![]() |
| 100ha dưa hấu hè thu tại Nghi Lộc bị ngập úng nặng (Ảnh: Kim Bảo) |
Hiện, nhiều địa phương đã chỉ đạo nông dân tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy nhằm cứu vãn một số diện tích dưa bị ngập ở mức độ nhẹ hơn.
(Nhật Tuấn)


