Nuôi ong lấy mật - đầu tư ít, hiệu quả cao
|
|
|
| (Ảnh minh hoạ)
|
Anh Mai Văn Dũng - chủ nhiệm CLB nuôi ong Phú Thuận, là một trong những hộ nuôi ong lấy mật nhiều nhất ở xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, với 90 đàn ong. Công việc chăm sóc ong, theo anh Dũng là khá đơn giản, nhẹ chàng. Chỉ cần che, chắn, đặt thùng ong ở nơi sạch, và thoáng, yên tĩnh cho đàn ong trú ngụ an toàn, thì đến định kì khoảng 30 hoặc 40 ngày là ong sẽ cho mật. Mỗi một đàn ong, trong một năm bình quân sẽ cho 12 kg mật. Mỗi kg mật, theo giá hiện thời, bà con ở đây bán ra, là 200 nghìn đồng. Riêng mô hình nuôi ong của anh Dũng, cho thu nhập xấp xỉ 200 triệu đồng/ năm.
CLB nuôi ong xóm Phú Thuận hiện thu hút được 46 hộ nuôi với trên 450 đàn. CLB Phú Tân tập hợp 50 hội viên, nuôi hơn 500 đàn ong. Năm ngoái, sản lượng mật ong thu hoạch được từ 2 CLB này vào khoảng 10 tấn mật, cho giá trị kinh tế 2 tỷ đồng. Từ hiệu quả của nghề này mà bà con đã phát triển, nhân thêm đàn, xem nó là một vật nuôi chủ lực bên cạnh cây, con khác. Anh Cao Đức Thắng, thành viên CLB nuôi ong Phú Thuận cho biết: Mỗi một đàn chi phí chỉ khoảng một triệu đồng mà độ rủi ro nuôi lại thấp, hiệu quả cao nên nhiều hội viên tăng đàn nuôi.
Ngoài 2 xóm Phú Tân, Phú Thuận có CLB nuôi ong, thì ở tất cả các xóm khác của xã Tây Hiếu, ong vẫn được nhiều hộ dân nuôi, ít thì để tiêu dùng trong gia đình, nhiều thì bán. Địa thế, môi trường ở đây thuận lợi: có nông trường, lô, đồi chuyên canh cao su, cà phê, chanh..., trù phú cho loài ong lấy mật từ hoa trái. Ông Nguyễn Đình Châu- Phó Chủ tịch UBND xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa nói khẳng định: Nuôi ong lấy mật sẽ tiếp tục được phát triển. Nghề này được xem như một nghề truyền thống của địa phương bên cạnh phát triển cây công nghiệp.
Nghề nuôi ong lấy mật đã được Đảng ủy, chính quyền xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa nhiều năm qua xem là một kiểu mô hình kinh tế quan trọng, nằm trong chương trình cải tạo vườn tạp của địa phương, để thay thế những cây con, giá trị thu nhập thấp. Nuôi ong không chỉ là một nghề làm ăn, một hướng đã làm giàu cho nhiều hộ dân xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, mà vừa qua, CLB nuôi ong Phú Tân đã được mời tham gia tư vấn kĩ thuật, giống nuôi cho Dự án 028- một dự án phi chính phủ hỗ trợ cho các huyện miền núi tỉnh Nghệ An trong việc phát triển nghề nuôi ong để xóa đói nghèo.
(Dương Cầm)

