Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nan giải bài toán nợ thuế

15:39, 06/07/2014
(truyenhinhnghan.vn) Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước là trách nhiệm của mọi công dân. Tuy nhiên, vấn đề nợ thuế kéo dài, gây thất thu cho nguồn ngân sách của nhà nước đang diễn ra trên phạm vi rộng, với số tiền nợ thuế rất lớn. Vấn đề này đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành chức năng, để tìm ra nguyên nhân là vì sao lại có nhiều doanh nghiệp nợ thuế và không có khả

 

Năm 2013, tình hình kinh tế của đất nước gặp nhiều khó khăn và Nghệ An cũng không nằm ngoài thực trạng đó. Vì vậy, trên địa bàn toàn tỉnh có đến 1.500 doanh nghiệp ngừng, tạm ngừng hoạt động. Hơn 1000 doanh nghiệp đóng mã số thuế và bình quân mỗi tháng có 10% số doanh nghiệp quản lý kê khai thuế phát sinh bằng không. Chính vì vậy, đây là nguyên nhân tác động rất lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

 

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục thuế Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng khẳng định việc nhiều DN nợ thuế kéo dài vẫn nằm trong phạm vi cho phép bởi: Nhiều doanh nghiệp nghỉ hoạt động nhưng mức thu ngân sách vẫn tăng 20% so với toàn quốc. Đây là khó khăn chung không riêng gì ở Nghệ An, trong lúc đó, số nợ chỉ dừng lại 12%. Mặc dù vậy, ngành thuế sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp để thu nợ thuế - Ông Nguyễn Hồng Hải nói.

 

Là trọng điểm về khai thác khoáng sản nên Quỳ Hợp là địa phương có gần 200 DN  dây dưa nợ thuế cao nhất lên đến 20 tỉ đồng (Ảnh minh họa)

 

Công ty TNHH xây dựng và khai thác đá Phương Trang có trụ sở tại khối Thái Thịnh, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, năm 2009 trở về trước, Công ty có số lượng tàu vận tải biển rất lớn, với 8 tàu. Trong đó, 3 tàu có trọng tải 3200 tấn, 5 tàu từ 900 đến 1600 tấn. Tổng doanh thu năm 2009, đơn vị này đạt đến 40 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện công ty vẫn đang nợ số thuế gần 4 tỷ đồng. Lý giải cho việc nợ thuế kéo dài, đại diện công ty cho rằng: sau 2009, VAT cước vận tải tăng từ 5% lên 10%, trong lúc nghề vận tải biển phải chi phí rất lớn, tàu mới hoạt động được, do đó độ vênh của VAT so với cước khá cao, nên số dư nợ thuế cũng tăng lên hàng năm. Ông Mạch Duy Hoằng - Giám đốc Công ty cho biết: Dầu tăng liên tục, quy định của nhà nước lại không cho vượt quá giới hạn của vận tải, vận tải biển lại có đặc thù của nó, ví dụ như lương thuyền trưởng phải trả đến 30 triệu đồng/ tháng. Riêng lương, tiền ăn của thuyền lên đến 250 triệu đồng/ tháng/ tàu. Mặc dù đường bộ giảm tải, nhưng lại ảnh hưởng đến vận tải đường biển, vì tàu bè về không có phương tiện đường bộ để bốc, dỡ. Trước đây, mỗi vòng chúng tôi đi chỉ mất 1 tháng, bây giờ phải 2 tháng, chính vì thế càng ngày DN càng khó khăn thêm.

 

Phương Trang chỉ là một trong rất nhiều công ty nợ thuế dây dưa, không hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước trong thời gian dài tại thị xã Hoàng Mai. Còn tại huyện Quỳnh Lưu, tính đến hết tháng 6, trên địa bàn huyện có đến 88 doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế đối với nhà nước với số tiền hơn 12,2 tỷ đồng. Trong đó, số nợ dưới 90 ngày là 3,1 tỷ, trên 90 ngày 4,7 tỷ đồng và nợ khó thu lên đến 4,4 tỷ đồng với 29 doanh nghiệp.

 

Ông Nguyễn Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục thuế Quỳnh Lưu cho rằng: Rất khó thu được số nợ khó thu. Đầu năm số nợ khó thu là 4,3 tỷ, qua 6 tháng chỉ thu được hơn 100 triệu. Có doanh nghiệp, ngân hàng đã phát mại tàu nên không còn phương tiện để sản xuất kinh doanh, vì vậy nợ thuế cũng không thể giảm được. Có doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp lại đi làm ăn xa, không tìm được họ.

 

Theo quy định, khi doanh nghiệp nợ thuế kéo dài trên 90 ngày, ngành thuế sẽ thực hiện việc cưởng chế với 3 biện pháp đối với đối tượng nợ thuế. Thực hiện theo biện pháp này, đồng nghĩa với doanh nghiệp phải đóng cửa, hết cơ hội để sản xuất, kinh doanh. Ông Trần Ánh Sáng - Đội trưởng Đội kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Chi cục thuế Quỳnh Lưu khẳng định: Trong cưởng chế gặp rất nhiều khó khăn, bởi lẽ doanh nghiệp kinh doanh đã kém hiệu quả, do đó khi cưởng chế đình chỉ hóa đơn là khó khăn nhất cho doanh nghiệp.

 

Lâu nay, thất thu thuế trong khai thác khoáng sản trở nên đáng báo động. Sở dĩ người dân bức xúc vì ô nhiểm môi trường, nguồn tài nguyên khoáng sản bị cạn kiệt, lãng phí, hạ tầng giao thông hư hỏng xuống cấp rất nhanh do khai thác khoáng sản, thế nhưng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này lại trốn thuế, không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

 

Công ty TNHH khai thác khoáng sản Tuấn Hùng, tại bản Pòong, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp là một trong những đơn vị đầu tiên được cấp phép khai thác khoáng sản tại đây. Những năm trước, tất cả những khoản thuế đều được doanh nghiệp Tuấn Hùng thực hiện nghiêm chỉnh đối với nhà nước. Tuy nhiên, có lúc doanh nghiệp này cũng rơi vào tình trạng chậm thuế. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty phân trần: Về phía doanh nghiệp có một số sai trái đối với nhà nước. Nhưng thời gian này, hầu hết các doanh nghiệp đều vướng phải khó khăn. Thực tế, nhiều lúc phải ưu tiên cho bộ phận công nhân, người lao động, cho nên phải chậm thuế. Thậm chí có doanh nghiệp không phải nợ chắc tiền thuế, mà nợ cả tiền công nhân, nhưng phải cố gắng để vượt qua thôi.

 

Huyện Quỳ Hợp là trọng điểm về khai thác khoáng sản, vì thế, đây cũng là địa phương có số lượng doanh nghiệp dây dưa nợ thuế với nhà nước cao nhất, với gần 200 doanh nghiệp, tổng số tiền lên đến 20 tỷ đồng. Mặc dù có rất nhiều doanh nghiệp nợ thuế, trốn thuế nhưng dường như các biện pháp như cưỡng chế để thu hồi nợ thuế theo đúng trình tự quy định của pháp luật lại chưa được các cơ quan chức năng thực hiện triệt để.

 

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, số nợ tiền thuế, tiền phạt trên địa bàn toàn tỉnh còn 835 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu hơn 83 tỷ đồng. Một con số không nhỏ so với nguồn thu ngân sách của tỉnh và mức thu nhập bình quân hiện nay của người dân tỉnh Nghệ An.

 

Tỉnh Nghệ An luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp được đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ngược lại một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đã tạo ra môi trường kinh doanh thiếu bình đẳng, không công bằng giữa các doanh nghiệp với nhau. Hơn nữa, việc chậm nộp, chây ỳ, cố tình trốn thuế còn được xem là hành vi vi phạm pháp luật vì thế  cần được xử lý nghiêm. Bởi đây là việc làm cần thiết để bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nghiêm chỉnh, chính đáng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

(Nguyễn Nam)