Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sâu cuốn lá phá hại lúa hè thu ở Kỳ Sơn

15:39, 13/08/2014
(truyenhinhnghean.vn) Đang vào giai đoạn bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh, nhưng nhiều diện tích lúa hè thu ở Kỳ Sơn bị nhiều loại sâu bệnh gây hại với mật độ cao, trên diện rộng, đặc biệt là sâu cuốn lá và sâu đục thân. Hiện nay bà con nông dân và các cơ quan chuyên môn đang tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ.

 

Với đặc thù là huyện miền núi, nên lịch nông vụ của bà con nông dân ở huyện Kỳ Sơn thường muộn hơn các huyện miền xuôi từ 10 đến 15 ngày. Theo một số bà con nông dân ở xã Hữu Lập cho biết sau khi cấy xong cây lúa đang vào thời kỳ phát triển tốt thì xuất hiện rất nhiều sâu cuốn lá, phá hại và làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

 

Người dân phun thuốc trừ sâu cuốn lá.


Bà Vi Thị Thủy - Bản Xốp Nhị xã Hữu Lập cho biết: “ Nhà tôi có 3 sào ruộng, đã cấy được 20 ngày, chúng tôi phát hiện sâu bệnh cách đây 15 ngày. Chúng tôi cũng đã lên trạm bảo vệ thực vật và được cán bộ hướng dẫn cách phòng trừ. Hiện nay ruộng chúng tôi cũng  đã phun thuốc trừ sâu cuốn lá xong”.

Vụ hè thu này xã Hữu Lập gieo cấy được trên 54 ha lúa nước. Trong quá trình chăm sóc người dân ở các bản Xốp Nhị, Xốp Thảng và bản Na đã phát hiện sâu cuốn lá ở độ tuổi 2, tuổi 3 phá hại hầu hết các thửa ruộng trong bản. Phổ biến từ 15 – 25 con/m2 , nơi cao cục bộ có thể lên đến 45-50 con/m2 . Do đang vào thời điểm giao mùa, nắng mưa thất thường nên sâu bệnh càng lây lan và phát triển nhanh về số lượng, mật độ. Nếu không kịp thời phun trừ và đúng kỹ thuật, sâu bệnh sẽ lây lan ra nhiều diên tích lúa ở giai đoạn này.

 

Sâu phá hoại lúa hè thu



Ông Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch UBND xã Hữu Lập cho biết thêm: “Sau khi có báo cáo chúng tôi đã có công văn chỉ đạo để kịp thời theo dõi và chủ động phòng trừ, liên hệ với trạm bảo vệ thực vật và cung cấp thuốc phòng trừ đặc hiệu bảo đảm chất lượng cho bà con sử dụng. Đến nay cơ bản nhiều nơi đã phun thuốc phòng trừ, riêng một số hộ gia đình vẫn chưa chú trọng lắm nên dẫn đến sâu cục bộ làm ảnh hưởng đến năng suất. sắp tới chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo bà con tiến hành phun phòng trừ nhằm đảm bảo vụ mùa năm 2014 đạt được hiệu quả và năng suất cao”.

Theo thống kê của Trạm bảo vệ thực vật huyện Kỳ Sơn, ngoài sâu cuốn lá, còn xuất  hiện nhiều loại sâu cắn lá, sâu đục thân, châu chấu và bệnh vàng lá sinh lý làm ảnh hưởng đến toàn bộ các diện tích lúa trên địa bàn. Bên cạnh đó còn có một số diện tích lúa bị rầy nâu, rầy lưng trắng, từ 2 đến 4 ngày tuổi, gây hại với mật độ từ 25 đến 50 con/ m2. Để kịp thời phòng trừ sâu bệnh và hạn chế thiệt hại cho người dân, Trạm bảo vệ thực vật huyện Kỳ Sơn đã có công văn yêu cầu các xã chỉ đạo ban nông nghiệp, ban quản lý bản, bám sát đồng ruộng, phân vùng và tổ chức hướng dẫn bà con phun thuốc phòng trừ.

 

Nhiều diện tích lúa không bị sâu nhờ phun thuốc đúng cách


Ông Bùi Đình Hạnh - Trạm BVTV huyện Kỳ Sơn khẳng định: “Hiện nay, qua kiểm tra đồng ruộng trên toàn xã, mật độ sâu trên đồng ruộng khá cao, chúng tôi đã kết hợp với ủy ban xã, đưa thuốc phòng trừ cho bà con, như thuốc Oba One và chúng tôi cũng đã hướng dẫn liều lượng, cách pha thuốc đặc trị cho có hiệu quả. Hiện nay bà con đã phun được 23 ha/ 54 ha trên toàn xã. Còn các xã trên địa bàn  huyện hầu như xã nào cũng bị sâu quấn lá phá hại, như xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm và xã Na Loi, trạm bảo vệ thực vật chúng tôi cũng gửi văn bản yêu cầu các xã và các bản có ruộng tích cực phối hợp với nhân dân phun trừ dịch.

Hiện nay, ngành nông nghiệp cũng đang yêu cầu các địa phương nắm và bám sát diễn biến, tình hình của dịch sâu cuốn là để chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương phun thuốc, phòng trừ, tránh để lan rộng ra diện rộng. Nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại của sâu bệnh, đồng thời bảo vệ an toàn cho sản xuất vụ hè thu năm 2014 này./.

(Bích Phương - Lữ Phú)