Để cây cao su phát triển bền vững
Mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đặt ra là phấn đấu đến năm 2015, Nghệ An sẽ có 22.663 ha cao su, đạt sản lượng 8.200 tấn mủ khô/năm. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, dự kiến đến hết năm 2014, diện tích cây cao su ước đạt 11.500 ha bằng 49,56% chỉ tiêu nghị quyết.
![]() |
| (Ảnh minh hoạ) |
Nguyên nhân là do hiện nay, phần lớn diện tích có thể phát triển cây cao su đang thuộc quyền quản lý, sử dụng lâu dài của nhiều tổ chức, cá nhân. Việc bàn giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển cao su Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi chi phí đầu tư cho cây cao su đang vượt quá sức của người dân thì vấn đề thiên tai và biến động thị trường đang tạo ra những băn khoăn, nghi ngại cho việc phát triển cây cao su trên địa bàn.
Bà Lang Thị Hồng – Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biêt: Cây cao su được tỉnh quy hoạch tại Quỳ Châu hơn 6 ngàn héc ta nhưng hiện nay mới chỉ trồng được hơn 160 héc ta. Kết quả đạt thấp là do suất đầu tư quá lớn, 1 héc ta phải tiền tỷ mà sức dân chúng tôi thì chưa thể đầu tư được.
Ông Trần Văn Thành – TGĐ công ty TNHH một thành viên Cà phê – cao su Nghệ An cho rằng: Trong bối cảnh như hiện nay, để giải quyết vấn đề này, tôi nghĩ rằng tỉnh cần có chính sách hỗ trợ người lao động về vấn đề cây giống, về phân bón, nhất là phải đưa các các giống mới vào.
Rõ ràng, việc phát triển cây cao su - loại cây trồng được xem là chủ lực chưa đạt mục tiêu đề ra đã ảnh hưởng đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người dân trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Lập – Phó giám đốc Sở NN & PTNT đề xuất: Để đạt được diện tích theo quy hoạch, theo chỉ tiêu nghị quyết, thì phải tập trung đi theo cả hai hướng, đó là tạo điều kiện để các DN có đất để trồng vườn tập trung, để người dân mở rộng diện tích, và cái thứ 3 là quan hệ giữa DN chế biến với người nông dân phải khăng khít hơn, trách nhiệm cao hơn…
Sản phẩm cây cao su đang có xu hướng cung vượt cầu trên thế giới như hiện nay thì việc phát triển giống cây này sẽ chịu ảnh hưởng. Vì vậy, thay cho việc mở rộng diện tích, chúng ta cần chọn những bộ giống tốt đưa vào thâm canh để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Qua đó, sẽ tạo ra sức hút, sức hấp dẫn cho người trồng cao su. Việc nâng cao được giá trị hàng hóa sẽ tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của ngành nông nghiệp.
(Hữu Đức)

