Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Doanh nghiệp Nghệ An tăng trưởng trong điều kiện khó khăn

10:46, 13/10/2014
(truyenhinhnghean.vn) Trong thời điểm khó khăn chung của nền kinh tế, ngoài những chính sách mang tầm vĩ mô của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã có nhiều chủ trương, chương trình, đề án cụ thể để tạo điều kiện tốt nhất cho các thành phần kinh tế phát triển, trong đó có các doanh nghiệp.

 

Quỳ Hợp là một trong những địa phương có nhiều doanh nghiệp hoạt động khai thác chế biến khoáng sản phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Khi thị trường truyền thống bị giảm sụt, sức tiêu thụ khó khăn không ít doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, trong cái khó khăn chung, mỗi doanh nghiệp ở đây đều đã tìm cho mình lối đi riêng. Trước hết, các doanh nghiệp ở Quỳ Hợp đã tăng cường công tác quản trị, giảm chi phí sản xuất, đoàn kết giúp nhau về vốn, kinh nghiệm để vượt khó.

 

Điểm dễ thấy nhất trong các giải pháp giúp doanh nghiệp Quỳ Hợp có bước tăng trưởng khá đó là tiếp tục đầu tư công nghệ chế biến hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, tăng chất lượng để tìm kiếm thị trường mới, trong đó có hướng vào thị trường tiêu thụ trong nước. Đây chính là một trong nhưng hướng đi phù hợp có tính bền vững, tránh bị phụ thuộc vào thị trường nước ngoài.

 

Nếu như trước đây, ở Quỳ Hợp có khoảng 50 dòng sản phẩm thì hiện nay có tới gần 100 chủng loại hàng hóa, có như vậy mới phù hợp vi các loại thị trường, tìm kiếm được thị trường mới, ví dụ như trước đây chỉ có loại sản phẩm tấm phẳng thì giời có sản phẩm tấm cong phục vụ ốp chân cột, hay là chúng tôi tận dụng phụ phẩm đá xẻ để cắt gián tấm mỹ nghệ.. cũng bán được thị trường trong nước. Chính vì vậy, chưa cụ thể nhưng các doanh nghiệp chúng tôi có mức tăng trưởng khoảng 15%, hơn năm ngoái.

 

 

Thành phố Vinh là điểm tập trung phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. Với nhiều loại hình sản xuất kinh doanh khác nhau, song hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung nâng cao cht lượng sản phẩm, sử dụng triệt để các lợi thế, gia tăng giá trị tiện ích, giá trị dịch vụ, tăng cường khuyến mại đồng thời giảm chi phí sản xuất. Đơn cử như công ty cổ phần Austdoor tại khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú. Là đơn vị chuyên sản xuất cửa sô và cửa cuốn, nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường vt liệu xây dựng vốn ảm đạm lâu nay, doanh nghiệp đã đẩy mạnhứng dụng công nghệ mã hóa trên điều khiển từ xa nhm chống lại việc copy mã khoá, chống mất trộm cho hệ thống cửa cuốn, gia tăng giá trị tiện ích của sản phẩm nên lượng khách hàng đã tăng hơn năm 2013 đến 20%. Còn với lĩnh vực sản xuất phân bón phục vụ nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp lại tăng cường cho nông dân vay sản phẩm  nên đã giữ được khách hàng truyền thống... Nhờ có nhiều biện pháp như vậy mà theo thống kê sơ bộ, chỉ số tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực thành phố đạt từ 15 đến 18%.

 

Ông Nguyễn Đình Sinh – Chủ tịch Hội doanh nghiệp TP Vinh cho rằng: Trong khó khăn thì phải tự bứt phá. Như DN chúng tôi, ngoài yếu tố quản lý sử dụng hiệu quả nhân công, chúng tôi tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/24, có dịch vụ hậu mãi... Chính vì vậy, bảo đảm được quyền lợi khách hàng chúng tôi mới có tăng trưởng, đảm bảo cam kết nộp ngân sách nhà nước, làm tốt công tác an sinh xã hội, năm nay chúng tôi dự toán tăng 18%.

 

 

Năm 2014, nhiều lĩnh vực của Nghệ An có bước phát triển khá như xuất khẩu lao động, sản xuất mía đường, hàng tiêu dùng, bia, chế biến sữa, gia súc, gia cầm… Tuy nhiên, nổi bật hơn cả về sự năng động vượt khó của doanh nghiệp, đưa chỉ số tăng trưởng lên ngang tầm với lợi thế sẵn có của địa phương phải nói đến ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Khi thị trường bất động sản trầm lắng, các công trình lớn hầu hết bị đình trệ thì các doanh nghiệp này đã đầu tư công nghệ mới, cho ra đời sản phẩm phù hợp với thị trường nhỏ lẻ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng, nhờ vậy các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không những duy trì tốt công ăn việc làm cho người lao động mà có doanh nghiệp còn có mức tăng trưởng khá, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước.

 

Ông Nguyễn Thủ Thường - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường cho biết: Do nhà nước có nhiều chính sách rất tốt nên năm nay, sản xuất kinh doanh của DN có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó, đời sống nhân dân cũng phát triển, đội ngũ công nhân biết chia sẻ khó khăn… Nnăm nay, DN tăng trưởng hơn năm ngoái đến 20%, công nhân được trả lương đẩy đủ, đúng hạn.

 

Chính sự năng động sáng tạo của các doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay đã góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương. Trong đó, các chỉ số như kim ngạch xuất nhập khẩu, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ… đã đạt và dự báo sẽ vượt mục tiêu đề ra trong năm, Đến thời điểm hiện nay, thu ngân sách toàn tỉnh đã đạt hơn 4 600 tỷ đồng, trong đó phần lớn là thu từ các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Để có sự đánh giá, nhìn nhận rõ hơn về vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển Kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2014, cũng như những nỗ lực của tỉnh, các cấp ngành trong việc tạo cơ chế chính sách cho DN phát triển, PV NTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh:

 

 

(Trịnh Viên - Mai Thanh)