Giá xuống thấp - người trồng cao su Nghệ An gặp khó khăn
Gia đình chị Lê Thị Hường- xóm Minh Hoà- cũng như nhiều gia đình ở xã Minh Hợp huyện Quỳ Hợp được nhận giao khoán 1 ha đất cao su của công ty TNHH 1 thành viên nông công nghiệp 3-2. Là một gia đình thuần nông nên kinh tế của gia đình chị Hường chỉ trông chờ vào cây cao su và giá mủ cao su được bán hàng ngày. Theo chị Lê Thị Hường đi lấy mủ từ 1h sáng, đến khoảng 4-5h thì về nghỉ ngơi, đến 8h-9h thì đi trút mủ và bán. Công việc vất vả mà giá thấp thế này thì chỉ lấy công làm lãi…
Lấy công làm lãi là đối với những gia đình có diện tích đất trồng cao su nhỏ, có thể tận dụng được lao động trong gia đình và tất cả đều biết kỹ thuật cạo mủ. Còn với một số hộ nhận khoán với diện tích lớn hơn, không có người làm thì việc thuê nhân công đi cạo mủ mỗi ngày cộng với các chi phí khác khi giá cao su xuống thấp như hiện nay thì người nông dân chỉ có thể hoà vốn. Bởi vậy mà một số gia đình ở đây đang có tâm lý chán nản, thậm chí nhiều hộ có suy nghĩ có nên cạo mủ để bán hay không tại thời điểm rớt giá này?
Giá mỗi kg mủ cao su khô vào tháng 6 năm nay là 34. 000đ/kg. Thế nhưng vào tháng 8, giá lần lượt xuống 30 rồi 28.000đ/ 1kg. Và vào tháng 9, thì giá là 26, rồi 24 và cuối cùng chạm đáy 22.000đ/1kg. Và từ đợt điều chỉnh giá cuối cùng vào cuối tháng 9, đến nay giá mủ khô vẫn không có gì thay đổi.
Theo tìm hiểu của phóng viên, mỗi kg mủ khô nông dân bán cho nông trường hiện có giá 22.000đ/1kg. Và sau khi chế biến và thành những sản phẩm như thế này thì được bán ra với giá hiện nay dao động từ 26 - 27.000đ/kg. Theo công ty, chi phí sản xuất và tiền trả nhân công gần như không thay đổi. Vậy nhưng vẫn có sự dao động giá cả thu mua như trong thời gian qua là bởi người dân thì phụ thuộc vào công ty, mà công ty thì lại phụ thuộc vào sự lên xuống của thị trường.
Cần phải nói thêm rằng, thị trường mà công ty TNHH một thành viên nông công nghiệp 3-2 đang bị phụ thuộc đó là Trung Quốc. Bởi hầu hết các sản phẩm của công ty sau khi chế biến thì được bán cho tiểu thương người Trung Quốc bằng con đường tiểu ngạch. Bởi vậy mà khi nhu cầu của nước láng giềng nhiều và ổn định thì cao su ở đây được giá và ngươc lại.
Sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khiến giá cao su xuống thấp là thực trạng không chỉ xẩy ra ở Quỳ Hợp mà xẩy ra ở hầu hết các huyện có cao su. Câu chuyện đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp như: dưa hấu, vải thiều, thanh long… còn chưa cũ thì nay đang lặp lại với cao su – một cây trồng đang tạo ra nhiều hy vọng mới cho người dân miền núi những năm gần đây.
(Cẩm Thuỳ)
