Gia tăng tình trạng trộm cắp điện năng
Ngày 26/9/2014, trong quá trình kiểm tra công tơ điện, tổ kiểm tra, giám sát mua bán điện của Điện lực Diễn Châu đã phát hiện hộ gia đình ông Lê Đình Phúc ở xóm 1, xã Diễn Minh vi phạm quy định sử dụng điện. Cụ thể, chiếc công tơ của gia đình ông đã bị khoan 6 lỗ phía sau để đấu tắt cuộn dòng khiến công tơ không thể hoạt động. Trên cơ sở phụ tải sử dụng, gia đình ông Phúc phải bồi thường 19.900 Kwh, tương đương số tiền hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn bị UBND huyện Diễn Châu ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 20 triệu đồng.
Đây chỉ là một trong số 58 vụ trộm cắp điện được phát hiện trên địa bàn huyện Diễn Châu đã được phát hiện trong 10 tháng của năm 2014. Qua xử lý các vụ việc này đã thu về 192 ngàn Kwh với số tiền bồi thường lên đến 543 triệu đồng.
![]() |
| Trong 10 tháng, ngành điện đã phát hiện và xử lý 669 vụ trộm cắp điện, truy thu bồi thường số lượng điện năng tổn thất trên 1,4 triệu Kwh, tương đương giá trị gần 3,9 tỷ đồng (Ảnh: Kim Bảo) |
Anh Nguyễn Viết Tuấn - Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện – Điện lực Diễn Châu cho biết: Đối tượng ăn cắp điện năng bằng thủ đoạn rất tinh vi như tháo cầu gây tổn thất 100% điện năng, khoan sau công tơ và nối tách cuộn dòng gây tổn thất 2/3 điện năng, phá chì niêm phong và thay đổi bội số của dòng điện gây tổn thất 50% điện năng.
Có thể nói, tình trạng trộm cắp điện ở Nghệ An đã diễn ra khá phổ biến trong nhiều năm qua. Đặc biệt, trong thời gian lưới điện hạ áp nông thôn đang được chính quyền các địa phương quản lý. Sau khi hệ thống này được ngành điện tiếp nhận, kết hợp với công tác kiểm tra, Công ty điện lực Nghệ An cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến tận khách hàng sử dụng điện về các quy định của pháp luật bằng các biện pháp như ký bản cam kết với từng khách hàng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp điện vẫn diễn ra và có dấu hiệu gia tăng.
Ông Nguyễn Xuân Hùng- Phó Giám đốc Điện lực Nghi Lộc cho rằng: Một phần do nhận thức của người dân; một phần do sự quản lí lỏng lẻo của địa phương trước khi bàn giao cho ngành điện lực nên tình trạng trộm cắp điện diễn ra khá nhiều.
Đại lí dịch vụ điện tại các xã, thôn, bản là cánh tay nối dài cho các chi nhánh điện khi lực lượng kiểm tra, giám sát của ngành điện còn mỏng, địa bàn rộng. Tuy nhiên, điều đáng báo động là không ít nhân viên đại lý không chỉ vi phạm sử dụng điện tại gia đình mình mà còn tiếp tay cho các hộ dân trộm cắp điện. Ông Lê Hồng Linh – Giám đốc Điện lực Diễn Châu thừa nhận: Vừa qua, chúng tôi đã kiểm tra các đại lí dịch vụ điện năng đã phát hiện các trường hợp vi phạm. Họ không những trộm cắp điện và còn thông đồng với khách hàng để chia đôi lợi nhuận.
Khó khăn nhất hiện nay của điện lực Nghệ An trong công tác kiểm tra hành vi trộm cắp điện chính là sự chống đối của khách hàng, không hợp tác trong quá trình kiểm tra, thậm chí đe dọa, hành hung lực lượng kiểm tra. Bên cạnh đó, dù đã có văn bản ký kết nhưng sự thiếu trách nhiệm phối hợp của một số địa phương, cơ quan chức năng khiến việc kiểm tra vi phạm sử dụng điện gặp nhiều khó khăn. Ông Phạm Văn Bình - TP Kiểm tra giám sát sử dụng điện – Công ty Điện lực Nghệ An cho rằng: Một số địa phương còn chưa phối hợp trọn vẹn. Việc xử phạt hành chính của các địa phương còn chưa nghiêm, chưa mang tính giáo dục răn đe.
Mỗi năm, toàn tỉnh Nghệ An tiêu thụ 1.4 tỷ Kwh điện, nhưng lượng điện năng tổn thất đã vượt trên 11%, trong đó tổn thất do trộm cắp chiếm khoảng 0.5%. Hạn chế được lượng tổn thất này sẽ tiết kiệm được một khoản ngân sách không hề nhỏ cho nhà nước đồng thời sẽ tránh được tình trạng mất công bằng trong sử dụng điện. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về ngành điện.
(Xuân Hướng – Hồng Sơn)

