Khẩn trương khép kín diện tích vụ Đông theo kế hoạch đề ra
Tại huyện Thanh Chương, đồng chí Đinh Viết Hồng đã đi kiểm tra mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất màu của xã Thanh Lĩnh. Sau khi đưa cây dưa chuột, cây đậu vào trồng thay thế cho cây ngô trong vụ đông, người dân đã tăng thu nhập lên 5 lần so với trước.
![]() |
| Đ/c Đinh Viết Hồng kiểm tra mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất màu ở xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) |
Tiếp đó, phó chủ tịch UBND đi kiểm tra mô hình trồng ngô trên đất 2 lúa tại xã Thanh Liên. Đến thời điểm hiện nay, Thanh Chương đã gieo trồng được hơn 3.500 ha ngô, 700 ha rau màu các loại.
Tại huyện Đô Lương, đồng chí Đinh Viết Hồng đã đi kiểm tra mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa tại xã Bắc Sơn và mô hình trồng rau màu tại xã Lưu Sơn. Mấy năm gần đây, xã Lưu Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa rau màu hàng hóa như bí đỏ, đậu, dưa chuột vào sản xuất. Nhờ vậy, mỗi ha đất ở đây mang lại thu nhập cho nông dân từ 80-100 triệu đồng. Vụ Đông năm nay, huyện Đô Lương đã gieo trồng được 1.800 ha ngô, 600 ha rau đậu các loại, 370 ha khoai lang và nuôi thả 175ha cá vụ 3. Hiện nay, nông dân của vùng bãi huyện Đô Lương vẫn đang tiếp tục gieo trồng vụ Đông.
Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã ghi nhận những nỗ lực của bà con nông dân và chính quyền địa phương 2 huyện Thanh Chương và Đô Lương trong việc đa dạng hóa cây trồng, luân canh gối vụ có hiệu quả trong sản xuất vụ Đông, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho vụ sản xuất này.
Đồng chí Đinh Viết Hồng cũng yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân tiếp tục ra đồng sản xuất nhằm khép kín diện tích vụ đông và hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sâu bệnh, bảo vệ thành quả vụ Đông, tiếp tục ra quân làm thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất.
(Thúy Vinh)

