Dầu giảm giá, tàu cá vững bước vươn khơi
Tại cảng cá Lạch Vạn, Diễn Ngọc, sau khi cập bến nhiều chủ tàu cá lại tất bật chuẩn bị ngư cụ, dầu, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ cho chuyến đi biển mới.
Đôi tàu có tổng công suất 96 CV của ngư dân Lê Xuân Thu, xóm Đông Lộc cập bến sau một ngày đánh bắt, sản lượng đạt 2 tạ hải sản. Nếu như năm trước, trừ chi phí 100 lít dầu và lương công nhân thì không còn lợi nhuận nhưng với giá dầu đã giảm tới gần 6000 đồng/lít so với năm trước thì ông vẫn còn lãi tới gần 1 triệu đồng/chuyến biển. Anh Thu nói: Giá dầu bây giờ đã giảm được 700 nghìn/ ngày, mặc dù năng suất vấn thế nhưng giá dầu giảm thì chi phí giảm nên có lãi, đời sống phát triển hơn, ngư dân sẽ bám biển khơi được dài hơn.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Còn đối với đôi tàu xa bờ 300 CV của anh Vũ Hà – Xã Diễn Kim, mỗi chuyến biển 7 ngày tiêu thụ hết 4000 lít dầu. Với giá dầu giảm trong ngày 22/12 là 1.420 đồng/lít thì mỗi chuyến biển gia đình tiết kiệm được gần 6 triệu đồng, còn so với đầu năm thì mỗi chuyến biển đã giảm tới 24 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí các mặt hàng nhu yếu phẩm cũng giảm theo trong khi giá các loại thủy, hải sản vẫn giữ mức ổn định. Vì vậy, mỗi chuyến đi biển trừ chi phí, tiền công cho người lao động, anh Hà thu về ít nhất 60 triệu đồng.
Đến 15h ngày 22/12, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng RON 92 giảm 2.050 đồng/lít, còn 17.880 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S giảm 1.420 đồng/lít, tương ứng với giá bán lẻ xuống còn 16.990 đồng/lít. Đây thực sự là tin vui đối với người tiêu dùng Diễn Châu, đặc biệt là ngư dân.
Hiện Diễn Châu có trên 1400 tàu thuyền các loại, tính trung bình tiêu thụ hết khoảng 50 ngìn lít dầu mỗi ngày thì việc giảm giá dầu trong ngày 22/12 đã tiết kiệm cho ngư dân tới 70 triệu đồng/ngày, còn so với năm ngoái thì đã tiết kiệm tới 300 triệu đồng/ngày. Việc bình ổn tốt giá xăng dầu của Nhà nước đã tạo niềm tin, niềm phấn khởi để bà con tăng cường vươn khơi dịp cuối năm.
Rõ ràng, giá xăng dầu giảm đã giúp bà con ngư dân tiết kiệm được số tiền không hề nhỏ cho chi phí đánh bắt. Nếu như những năm trước thời tiết không thuận lợi như thế này thì rất nhiều tàu cá của ngư dân Diễn Châu phải nằm bờ bởi ra khơi sẽ bị thua lỗ , tuy nhiên với chính sách giảm giá dầu mạnh như hiện nay, đã tiếp tiếp thêm động lực để ngư dân Diễn Châu yên tâm vươn khơi bám biển.
(Mai Giang)

