Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

"Già hoá" hệ thống thủy lợi: Thách thức sản xuất Nông nghiệp

10:05, 16/12/2014
(truyenhinhnghean.vn) Thủy lợi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quyết định năng suất cây trồng trên đồng ruộng. Tuy nhiên, qua thời gian dài vận hành nhưng thiếu sự quản lý chặt chẽ và đầu tư duy tu nâng cấp nên hệ thống kênh mương trên địa bàn Diễn Châu đang bị xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu trên đồng ruộng.

 

Nhiều đoạn tuyến mương dẫn nước của xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu đã bị xuống cấp. Để phục vụ tưới tiêu, bà con xã viên đã tự nguyện đóng góp khắc phục, sửa chữa nhưng do kinh phí eo hẹp nên cũng rất khó khăn. Hiện nay, tuy đã bắt đầu sản xuất vụ xuân 2015, nhưng trạm bơm bị hỏng và nhiều đoạn kênh mương bị sụt lở vẫn chưa được khắc phục.

 

Nhiều đoạn mương ở xã Diễn Tân đã hư hỏng nặng

 

Ông Nguyễn Đình Nhân – Chủ nhiệm HTX Phú Hậu nói: Hiện nay, kênh mương của HTX là 3 trạm bơm, 9,5 cây nhưng hư hỏng đến 4 cây. Nhà máy cũng xuống cấp, có 3 máy nhưng đã hỏng 2 cái.

 

Trong tổng số 140 km kênh mà xí nghiệp thủy lợi Diễn Châu quản lý thì có tới 80km là kênh đất, còn lại 60 km cứng hóa thì cũng đã có đến một nửa bị hư hỏng khá nặng. Với nguồn hỗ trợ tu sửa của tỉnh còn hạn hẹp nên để duy trì việc tưới tiêu cho 19.000 héc ta/năm của huyện, Xí nghiệp đã tăng cường huy động công nhân bám cơ sở, nạo vét, tu sửa kịp thời những tuyến bị ách tắc do xuống cấp.

 

 
Gần nửa số cây của HTX Phú Hậu đã không còn tác dụng

 

Ông Nguyễn Đức Hạnh –  Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Diễn Châu cho biết: Cống tiêu xây dưng từ những năm 1970, nhà thiết kế tính toán ở mức độ diện tích nhỏ, cơ cấu chưa tăng vụ, chưa tăng năng suất cây trồng, cấp nước thì luân phiên, nhưng hiện nay, bà con làm đồng loạt thì việc cấp nước phải đồng thời. Với phương tiện như vậy nên chúng tôi tính toán, cái nào không phù hợp thì đề nghị Sở NN, công ty thủy lợi Bắc Nghệ An hỗ trợ để nới rộng hoặc làm mới thiết bị đó.

 

Hệ thống thuỷ lợi xuống cấp khiến sản xuất NN ở Diễn Châu đứng trước nguy cơ mất an toàn

 

Huyện Diễn Châu có tổng số chiều dài kênh mương trên 1.890km, phục vụ tưới tiêu cho gần 14.000 ha/vụ. Ngoài ra còn có 11 hồ đập lớn nhỏ với trữ lượng 22 triệu m3. Số km kênh thì lớn nhưng chỉ có khoảng 600km được cứng hóa, chiếm 30%. Theo tiêu chí số 3 về thủy lợi trong xây dựng NTM thì các địa phương phải đạt đến 65% kênh mương được kiên cố hóa, tuy nhiên với thực trạng như hiện nay thì việc hoàn thành tiêu chí này đang là thử thách lớn đối với nhiều xã.

 

Ông Phan Xuân Vinh – Trưởng phòng NN&PTNT Diễn Châu thừa nhận: Đối với các xã đạt chuẩn NTM, các xã phải hết sức cố gắng mới đạt được tiêu chí này, đó là có sức mạnh của dân và định hướng đúng của chính quyền. Từ đó, tạo điều kiện xây dựng công trình thuỷ lợi đảm bảo tiêu chí, phát huy hiệu quả tưới tiêu, phát triển kinh tế.

 

Hệ thống thủy lợi huyện Diễn Châu hầu hết được xây dựng cách đây từ 15-20 năm, nên việc xuống cấp là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống kênh mương đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, cùng với sự đầu tư của Nhà nước thì chính quyền các địa phương và bà con nhân dân cũng phải phát huy nội lực, làm tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng để các công trình thủy lợi phát huy hết hiệu quả trong việc tưới tiêu trên đồng ruộng.

 

(Bài: Mai Giang; Ảnh: Kim Bảo)