Giảm cước vận tải: Hài lòng khách, tăng tính cạnh trạnh
Phần lớn các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đã căn cứ vào cung đường để điều chỉnh mức giảm cước- từ 6- 15%. Các tuyến vận tải nội tỉnh, quãng đường ngắn đã giảm đến 20%. Mặc dù phải bỏ ra khoản phí cao trong việc điều chỉnh giá cước nhưng các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đều thực hiện nghiêm. Ông Phan Hữu Mân – Giám đốc HTX vận tải Bình Minh cho biết: Từ 2012 đến nay, mặc dù giá xăng dầu tăng thì các thành viên HTX cũng không tăng, nhưng thực hiện chỉ đạo chung, chúng tôi đã giảm từ 4% - 20% tùy theo các tuyến. Cách giảm thì dựa vào thực tế của doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và khách hàng.
Đối với các đơn vị vận tải hành khách ngoại tỉnh thì có mức giảm thấp hơn, khoảng từ 5 - 8%. Công ty du lịch Văn Minh chuyên phục vụ vận tải hành khách tuyến Vinh - Hà Nội đã thực hiện giảm giá cước 10.000 đồng cho mỗi lượt vé, đây được xem là mức giảm được khách hàng cho là hợp lý.
Ông Trần Tuấn Lai là hành khách thường xuyên đi xe của hãng Văn Minh nói: Khi có chủ trương, doanh nghiệp đã giảm từ 240.000 đồng xuống còn 230.000 đồng mà thái độ phục vụ cũng “văn minh” như trước.
Ngoài việc các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải cam kết giảm giá cước thì Bến xe Vinh cũng đã chỉ đạo kiểm tra thường xuyên việc niêm yết và bán vé theo đúng giá đăng ký. Bến xe kiên quyết xử lý không cấp lệnh nếu doanh nghiệp và phương tiện vi phạm về giá khi xuất bến. Trên 300 đầu xe xuất bến hàng ngày đều được kiểm tra kỹ lưỡng về giá vé, không để mất công bằng giữa các doanh nghiệp chạy cùng tuyến.
Ông Vũ Hoàng Huynh - Trưởng bến xe Vinh cho biết: Từ khi ký cam kết thực hiện, chúng tôi huy động bọ phận an ninh, kiểm tra từng xe về việc niêm yết giá vé ở cửa lên xuống và trong xe;. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra giá vé đã được niêm yết giảm giá, nếu có phương tiện nào vi phạm kiên quyết không cấp lệnh xuất bến.
Bên cạnh các công ty vận tải hành khách lớn thì các hãng taxi cũng đã thực hiện nghiêm việc giảm giá cước. Trong đợt giảm giá cước lần này, các hãng taxi giá rẻ có xu hướng giảm nhiều nhất. Nhiều hãng xem đây là cơ hội để cạnh tranh thu hút khách hàng. Hiện nay qua kiểm tra của hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An thì 100% các doanh nghiệp đã thực hiện đúng cam kết giảm giá cước.
Theo thống kê, trên địa bàn Nghệ An hiện tại có khoảng 700 xe khách, gần 1.000 xe taxi. Với số lượng phương tiện vận tải lớn như vậy có nghĩa lưu lượng hành khách sử dụng các phương tiện cũng rất lớn. Các DN đồng loạt giảm giá cước thể hiện cam kết của đơn vị vận tải đối với khách hàng, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong nền kinh tế thị trường.
(Sỹ Đức)
