Nguy cơ thiếu nước tưới trong năm 2015
Hồ Thanh Thủy - xã Vân Diên huyện Nam Đàn có dung tích 1,2 triệum3 phục vụ tưới cho trên 100ha lúa. Vào thời điểm này, mực nước trong hồ chỉ đạt 30%. Chưa năm nào mực nước của hồ Thanh Thuỷ vào thời điểm cuối mùa mưa lại thấp như năm nay.
Theo đơn vị quản lý thì vào thời điểm này của các năm trước mực nước ở Bara Nam Đàn đạt mức trên 2m, thế nhưng năm nay chỉ đạt 0,6m. Và hiện có đến ¾ thời gian Bara phải đóng cống để giữ nước cho vùng nội đồng.
Hệ thống thủy lợi Nam có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 21.000 ha lúa/vụ và nước sinh hoạt, sản xuất cho TP Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên, TX Cửa Lò và Nghi Lộc. Mặc dù hiện đã vào cuối mùa mưa lũ nhưng ở 14 hồ chứa năm trên hệ thống mực nước chỉ mới đạt 50-60%. Như vậy, nguy cơ thiếu nước trong năm 2015 trên hệ thống này sẽ rất nghiêm trọng.
Khó khăn về nguồn nước là tình trạng chung ở các đơn vị quản lý thủy lợi hiện nay. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, lượng mưa năm nay thấp thua so với các năm trước khoảng 30-40%. Nếu như các năm trước, vào thời điểm này, các hồ chứa gần như tích đầy nước thì năm nay chỉ mới tích được từ 50-65% dung tích.
Theo dự báo, trong thời gian tới, lượng mưa sẽ rất ít. Điều đó cũng có nghĩa là lượng nước tích trữ tại các hồ đập, sông suối sẽ khó được tăng thêm. Như thế, nguy cơ hạn hán trong năm 2015 sẽ rất lớn. Vì thế, để có đủ nguồn nước sản xuất và sinh hoạt, ngoài sự nỗ lực của ngành nông nghiệp thì rất cần sự chung tay của bà con nông dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm.
(Thúy Vinh - Hữu Song)
