Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xây dựng và phát triển chợ nông thôn trước yêu cầu mới

10:44, 15/12/2014
(truyenhinhnghean.vn) Chợ nông thôn phải được quy hoạch, xây dựng và khai thác có hiệu quả, phù hợp để đáp ứng được nhu cầu giao thương, phát triển kinh tế, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay. Và thực tế cũng cho thấy, chợ nông thôn ở nhiều địa phương đã phát huy được hiệu quả nhưng cũng có không ít chưa phát huy để phục vụ

 

Năm 2011, trên cơ sở chương trình kiên cố hóa chợ nông thôn, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu được đầu tư 2,2 tỷ đồng để xây dựng chợ nông thôn tại vị trí chợ tạm cũ. Đến cuối năm 2012, công trình đã phải tạm dừng do thiếu vốn. Từ đó đến nay, chợ gần như bị hoang hóa, hạ tầng cơ sở xuống cấp. Và cũng hơn 4 năm qua, bà con tiểu thương cũng như người dân của xã Tân Thắng phải đi chợ ở các xã lân cận hoặc là kinh doanh, mua bán ở các điểm tự phát.

 

Tại huyện Nghĩa Đàn thì ngược lại, chợ Nghĩa Long được đầu tư xây dựng bài bản nhưng gần như hoạt động không có hiệu quả. Chợ nằm ngay sát đường Hồ Chí Minh và đi vào hoạt động từ đầu năm 2006 do dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng đầu tư.  Nhìn vào khuôn viên và các điểm chia lô kinh doanh có thể thấy đã từ lâu gần như không có hoạt động giao thương. Thậm chí, địa điểm chợ đã được một số hộ gia đình làm nhà định cư...

 

Nằm ngay sát trung tâm của thị trấn Diễn Châu, chợ xã Diễn Phúc lẽ ra phải là nơi thu hút lượng tiểu thương và người dân đến kinh doanh, mua bán. Tuy nhiên, ở đây cũng phải chịu cảnh đìu hiu ngay từ các điểm, ki ốt kinh doanh, mặc dù đã được đầu tư khá quy củ, bài bản và nằm ngay ở giữa khu dân cư. Có thời điểm, chợ Diễn Phúc đã thu hút một lượng lớn tiểu thương từ chợ Sò về đây kinh doanh nhưng chỉ một thời gian ngắn, không có người mua nên nhiều tiểu thương đã bỏ đi nơi khác.

 

 

Tỉnh Nghệ An hiện có 370 chợ đang hoạt động. Trong đó, khu vực thành thị có 48 chợ, khu vực nông thôn có 322 chợ và chủ yếu là chợ hạng 3, chợ cóc, chợ tạm. Phần lớn các chợ nông thôn đều hình thành do thói quen, tập quán buôn bán nhỏ lẻ, hoạt động kinh doanh chỉ diễn ra 1 – 2 giờ trong ngày cho nên khi quy hoạch, nâng cấp, xây dựng chợ mới người dân chưa thể từ bỏ thói quen buôn bán tạm bợ để vào kinh doanh có quy củ. Ngoài ra, trong quy hoạch và xây dựng chợ theo chương trình nông thôn mới hiện nay vẫn đang còn bộc lộ một số bất cập mà một số địa phương vẫn còn lúng túng, gây lãng phí lớn.

 

Ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn nói: Có chợ xây xong thì không có người họp; còn nếu có họp chợ mà quản lí không tốt thì nguồn thu từ chợ cũng không tốt, và gây hư hỏng chợ lại phải nâng cấp sửa chữa.

 

Lãng phí ở đây không chỉ là nguồn lực đầu tư xây dựng mà còn là quá trình khai thác, vận hành chợ không có hiệu quả cũng sẽ trở thành gánh nặng về lâu, về dài đối với các địa phương.

 

Ngay như chợ Nồi của xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu được đầu tư khá quy mô, thu hút được đông tiểu thương và người dân ở các xã lân cận đến kinh doanh, mua bán. Sau 4 năm hoạt động nhưng các vị trí kinh doanh trong đình chính vẫn chưa được lấp đầy. Đội ngũ ban quản lý chợ vẫn chưa được đào tạo có bài bản trong công tác vận hành và tổ chức, sắp xếp kinh doanh - Ông Hồ Quang Tuấn – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi thừa nhận.

 

Không thể phủ nhận hiệu quả của chợ nông thôn trong thúc đẩy phát triển, giao thương kinh tế. Nhưng thực tế cũng cho thấy, vấn đề quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác chợ nông thôn một số địa phương đang còn bộc lộ nhiều bất cập.

 

Ông Vi Lưu Bình – Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh VP Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM tỉnh cho rằng cần thiết phải có sự soát xét lại quy hoạch chợ nông thôn và công tác vận hành, quản lí chợ một cách bài bản.

 

Nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chợ nông thôn là một trong 19 tiêu chí mà các địa phương phải nỗ lực hoàn thiện từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Vì vậy, thực tế này đang được đặt ra những bài toán để chính quyền và các nghành chức năng sớm điều chỉnh và bổ sung kịp thời trong quy hoạch, xây dựng và khai thác, vận hành chợ nông thôn; tránh lãng phí nguồn lực xây dựng nông thôn mới cũng như yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương một cách hợp lý và phù hợp với đề án "Quy hoạch tổng thể mạng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025”.

 

(Thái Dương – Ngọc Mai)