Chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước tưới vụ Xuân
Hồ Khe Gỗ thuộc xã Nghi Công – huyện Nghi Lộc, các năm trước, vào thời điểm này mực nước trong hồ đã đạt 100% dung tích tương đương 5,5 triệu m3. Tuy nhiên, năm nay do lượng mưa ít nên mực nước hồ chỉ mới đạt 35% dung tích. Không riêng gì hồ Khe Gỗ mà hiện nay, nhiều hồ đập của tỉnh đều chung tình trạng này.
![]() |
| Nhiều hồ đập trong tỉnh đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới cho cây trồng vụ Xuân |
Ông Bạch Hưng Tuyên – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam cho biết: Năm nay, trên hệ thống Bara Nam Đàn nước sông Lam xuống rất thấp, còn ở hồ đập thì hầu hết hồ đập do đơn vị quản lý đều chỉ đạt 50-60% dung tích, thậm chí có nhiều hồ chỉ đạt 30% dung tích. Nguy cơ hạn hán rất lớn, vì thế, ngay từ bây giờ, chúng tôi đã có các phương án chống hạn cụ thể.
Nước tưới đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất cây lúa. Tuy nhiên theo số liệu của ngành nông nghiệp, tổng lượng mưa trung bình năm 2014 chỉ đạt 1.277 mm, thấp thua so với cùng kỳ năm 2013 gần 800mm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc năm 2015 nguy cơ hạn hán sẽ rất gay gắt. Trước những khó khăn về nguồn nước tưới trong vụ xuân 2015, các địa phương đã có những phương án ứng phó để đảm bảo đủ nước tưới cho tới cuối vụ sản xuất.
Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc: Nghi Lộc là vùng cuối nguồn của hệ thống thuỷ lợi Nam nên trước nguy cơ thiếu nước của toàn hệ thống, việc sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn. Huyện đã có chỉ thị yêu cầu các địa phương sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm nhất, ngoài ra, chúng tôi cũng đã có giải pháp để chuyển đổi vùng cấy lúa khó khăn về nước tưới sang trồng màu.
Toàn tỉnh có trên 620 hồ đập tích trữ nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng vụ xuân 2015 lượng nước cần để tưới cho trên 100.000 ha cây lương thực trong đó 86.000 ha lúa. Để đảm bảo đủ nước tưới cũng như sản xuất vụ xuân an toàn, Sở NN&PTNT tỉnh đã đưa ra những giải pháp điều tiết nguồn nước phù hợp cũng như tuyên truyền cho các địa phương sử dụng nước tiếp kiệm hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh khuyến cáo: Chưa năm nào mực nước sông suối hồ đập lại xuống thấp như năm nay. Nếu như vào thời điểm này các năm trước mực nước hồ đạt 90-100% thì năm nay mực nước đạt rất thấp. Vì thế, nguy cơ hạn hán là rất rõ. Ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo cho các đơn vị và các địa phương phải đưa ra các giải pháp chống hạn. Đặc biệt cần phải điều tiến nước tưới hợp lý và có biện pháp chống hạn cụ thể cho từng công trình, từng vùng. Tôi cũng khuyến cáo các địa phương và nông dân ngoài việc sử dụng nước tiết kiệm thì cần nhất vẫn là có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vùng thiếu nước tưới nhất quyết không trồng lúa.
Sản xuất nông nghiệp năm 2015 sẽ gặp nhiều khó khăn do yếu tố thời tiết và nguy cơ hạn hán đã hiện hữu rất rõ. Các đơn vị quản lý, phục vụ nước tưới cũng như các địa phương đã có những phương án điều tiết nước đảm bảo đủ tưới cho vụ xuân. Tuy nhiên, về phía người dân cũng nên chủ động thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm cũng như kịp thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp ngay từ đầu vụ sản xuất.
(Thúy Vinh – Hồng Phong)

