Giao thông không thuận lợi, TĐTNXP 10 dừng trồng cây Hoa ly
Một hệ thống nhà vườn có đầy đủ mái che, hệ thống phun tưới nước tự động, điều tiết ánh sáng, độ ẩm được Tổng đội thanh niên xung phong 10 đầu tư, xây dựng hết hơn 300 trăm triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống nhà giàn này đang bị hoang phí.
Anh Phan Văn Khoa – Trưởng phòng KH-KT TĐTNXP 10 chia sẻ: Chúng tôi cảm thấy rất hụt hẫng khi không tiếp tục trồng cây hoa ly Phải mất rất nhiều công sức mới có được kinh nghiệm đó, nay không được dùng đến nữa.
Trong thời gian gần đây, tuyến đường Nậm Càn - Na Ngoi có chiều dài trên 30km đang xuống cấp trầm trọng là nguyên nhân làm cho TĐTNXP 10 không tiếp tục trồng cây hoa ly. Bởi khi có sản phẩm, việc chở hoa đi tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn và kinh phí vận chuyển tăng cao. Mặt khác do đường xóc, lầy lội quả trình vận chuyển làm hoa bị gãy, dập nát dẫn đến mất giá.
Nếu như những năm trước trồng cây hoa ly đều có lãi cao, thì năm 2013. TĐTNXP 10 lỗ đến hơn 60 triệu đồng. Anh Vương Trung Úy – Phó Tổng đội trưởng TĐTNXP 10 cho biết: Trồng hoa thì cho giá trị cao, nhưng không bù được chi phí vận chuyển. Để đưa hoa ra được trung tâm phải mất từ 6 đến 10 tiếng đồng hồ, khi đó hoa đã xuống cấp bán ra không được giá. Do đó, chúng tôi tạm ngừng trồng loại hoa này, khi nào có đường giao thông thuận lợi khi đó sẽ tiếp tục triển khai.
Nếu vào thời điểm này của năm trước thì ở TĐTNXP 10 đang có bạt ngàn hàng chục ngàn cây hoa ly phục vụ cho dịp Tết. Tuy nhiên, do điều kiện đường giao thông xuống cấp, năm nay, không có một cây hoa ly nào. Cùng chung với số phận với cây hoa ly, dự án nuôi cá hồi ở đây cũng đã bị phá sản do không có phương tiện, thiết bị bảo quản sản phẩm sau khi thu hoạch, và đường giao thông cách trở đã làm cho việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.
(Trần Minh – Hữu Song)
