Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Làng nghề hối hả vào Xuân

16:37, 22/01/2015
(truyenhinhnghean.vn) Hiện nay bà con nông dân các làng nghề ở Yên Thành đang tích cực tập trung nguyên vật liệu, nhân lực chuẩn bị các mặt hàng phục vụ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

 

 Du nhập vào xã Long Thành cách đây khoảng 10 năm, nghề mây tre đan xuất khẩu đã góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông nhàn tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/ người/ tháng. Doanh thu cả năm ước đạt trên 300 triệu, riêng dịp tết này, dự kiến sẽ thu về trên 100 triệu đồng.

 

Thoăn thoắt tay đan sau ngày mùa ở Làng nghề mây tre đan xuất khẩu ở xã Long Thành

 

Chị Hoàng Thị Vợi - xóm Vạn Tràng xã Long Thành nói: Mặc dù mùa màng bận rộn nhưng thời gian này, chúng tôi vẫn sắp xếp thời gian làm thêm các đơn hàng để kịp giao cho khách. Hàng của chúng tôi xuất đi nhiều nơi ra nước ngoài, nên phải đảm bảo chất lượng.Không khí làng nghề trong những ngày này rất nhộn nhịp, hối hả...

 

Còn ở làng nghề chế biến nông sản Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, bên cạnh việc duy trì và phát triển các mặt hàng chế biến nông sản truyền thống như bánh chưng, bún, mấy năm gần đây chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân làm thêm một số mặt hàng mới như: chế biến giò chả, kẹo cu đơ, bánh đa, bánh gai...

 

 
Già, trẻ... đều khẩn trương cho kịp đơn hàng hánh chưng, giò chả ở làng nghề chế biến nông sản Vĩnh Hoà

 

Làng có trên 300 hộ thì có đến 180 hộ làm nghề, mỗi năm, tiêu thụ khoảng hơn 300 tấn gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn... Riêng vào dịp tết, trung bình mỗi hộ làm nghề tiêu thụ trên 1 tấn nguyên liệu làm bánh chưng, bánh tét, đưa lại nguồn thu từ 10-15 triệu đồng.

 

Ông Lê Đình Chung – Cơ sở sản xuất giò chả Chung Tài cho biết: Cơ sở của chúng tôi chuyên sản xuất các loại giò chả ngon, đảm bảo chất lượng,gần đến tết chúng tôi nhận được các đơn đặt hàng từ Hải Phòng, Vinh, Hà Nội, Sài Gòn... Ngoài việc huy động các thành viên trong gia đình làm, cơ sở phải thuê thêm từ 3-4 lao động nữa, bình quân mỗi lao động dịp này cũng có thu nhập gần 2 triệu đồng.

 

Cùng với các mặt hàng truyền thống, hiện nay, ở Yên Thành nhiều cơ sở sản xuất tăm hương, đồ mộc mỹ nghệ, đồ mộc dân dụng, hàng nội thất cao cấp, cũng được chú trọng đầu tư phát triển với quy mô lớn. Sản phẩm chính của các cơ sở này là tăm hương và các loại bàn ghế, giường, tủ... được chạm trổ tinh vi, thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng khắp mọi miền trong nước  và xuất khẩu ra các nước Châu Á. Đây cũng là thời điểm các cơ sở nhộn nhịp và làm việc với khí thế khẩn trương để hoàn thành các đơn hàng vào dịp cuối năm âm lịch.

 

Công nhân Xưởng mộc cũng phải tăng ca liên tục

 

Ông Lê Vũ Sinh - Chủ tịch hội đồng quản trị HTX thanh niên Tân Thành nói: Gần tết cũng là thời điểm chúng tôi nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của khách. Để kịp đơn hàng, hiện nay, chúng tôi phải huy động công nhân làm thêm giờ, tăng ca để đảm bảo uy tín và thương hiệu cho cơ sở.

 

Có thể khẳng định, những năm gần đây, các làng nghề ở Yên Thành đã góp phần giải quyết nguồn lao động dư thừa ở nông thôn, góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương. Vào dịp Tết đến, Xuân về, bà con các làng nghề lại đem hết tâm huyết, sức lực làm ra nhiều sản phẩm mang đậm hương vị quê hương, đưa tấm lòng tâm tình người dân quê lúa đến với mọi miền Tổ quốc, tô điểm nét xuân trong mỗi gia đình.   

                     

(Quỳnh Trang)