Rộn ràng khí thế ra quân sản xuất ngày đầu năm
Cảng Nghệ Tĩnh đón mã hàng đầu năm 2015
![]() |
|
| Dây chuyền sản xuất phân bón NPK Sao Vàng | |
Ngày đầu tiên của năm 2015, không khí lao động sản xuất tại Nhà máy phân bón NPK Sao Vàng vẫn diễn ra với nhịp độ khẩn trương. Ngay từ thời điểm đầu tháng 11 của năm 2014, công nhân đã phải tăng ca, tiến hành sản xuất cả ngày lẫn đêm. Nhà máy phải hoạt động tối đa công suất với sản lượng 300 tấn/ngày, để đáp ứng nhu cầu sản xuất mùa vụ của các địa phương. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn của năm 2014, nhưng sản xuất kinh doanh của Tổng Cty cổ phần VTNN Nghệ An vẫn phát triển ổn định. Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 5 triệu đồng/tháng. Thành công này đã tạo động lực, khí thế để người lao động thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới 2015.
Năm 2014, sản lượng phân bón của công ty vượt 8% so với năm 2013. Thị trường phân phối sản phẩm ngày một mở rộng và có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Doanh thu của Tổng Cty cổ phần VTNN Nghệ An trong năm 2014 khoảng 1.600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt hơn 75 tỷ đồng. Tạo công ăn, việc làm ổn định cho gần 200 lao động.
Năm 2015, được dự báo là năm còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, với những điều chỉnh chiến lược trong sản xuất kinh doanh, cùng với sự đoàn kết và khí thế thi đua sôi nổi những ngày đầu năm mới, Công ty cổ phần lương thực VTNN Nghệ An sẽ quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Diễn Châu: Trên khắp cánh đồng, công trường và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu không khí ra quân sản xuất vẫn diễn ra tấp nập.
Tại Khu công nghiệp nhỏ Diễn Hồng, tất cả hơn 20 cơ sở sản xuất phôi thép, thép cây, xà gồ, tôn lợp ở đây vẫn duy trì hoạt động hết công suất. Với nhiều khả quan trong tiêu thụ sản phẩm nên các cơ sở đều duy trì hoạt động trong ngày đầu năm mới, để vừa đảm bảo phục vụ tốt nguồn hàng, vừa muốn khởi đầu lấy may trong ngày đầu năm mới.
![]() |
| Cày ải đất chuẩn bị sản xuất vụ Xuân (Ảnh minh họa) |
Cùng với đó, tại vùng biển, tranh thủ thời tiết tốt, tất cả trên 1400 tàu thuyền của ngư dân vẫn vươn khơi, mang về sản lượng hản sản khá lớn. Các làng nghề chế biến Hải sản, để chuẩn bị nguồn hàng cho dịp tết Nguyên đán nên bà con đang đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng như nước mắm, cá phi lê, tôm mực khô…
Trên những cánh đồng, bà con nông dân đang tích cực cày ải đất chuẩn bị cho sản xuất Vụ Xuân và chăm sóc rau màu phục vu tết Nguyên đán.
Khí thế thi đua lao động sản xuất trong ngày đầu năm mới đã thể hiện quyết tâm cao của mỗi tổ chức cá nhân, công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để năm 2015, Diễn Châu tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực, đưa cuộc sống mỗi người dân ngày càng ấm no, giàu đẹp.
Nam Đàn: Là một trong 5 huyện của cả nước được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hơn 3 năm qua, Nam Đàn đã huy động tối đa mọi nguồn lực để giành được nhiều thành tựu, đưa vị thế của huyện quê Bác lên tầm cao mới.
Là xã thuộc vùng chiêm trũng, sản xuất thuần nông, độc canh lúa nước, trong khi đó hệ thống vật chất cơ sở hạ tầng vừa lạc hậu, vừa xuống cấp, vì vậy khi bắt tay vào xây dựng NTM, Nam Cát đã gặp không ít khó khăn thách thức. Tuy nhiên, nhờ phát huy cao dân chủ, khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường trong toàn Đảng, toàn dân, biết chọn mũi, chọn việc, chọn nội dung phù hợp để ưu tiên triển khai thực hiện, nên sau hơn 3 năm xây dựng NTM, Nam Cát đã huy động được trên 150 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp117 tỷ đồng, chiếm trên 80% tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM. Năm 2014, Nam Cát đã mạnh dạn đăng ký về đích và đã đạt được kết quả như mong đợi.
![]() |
| Nam Đàn sẽ nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2015 |
Sau hơn 3 năm triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện Nam Đàn đã huy động được trên 834 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM, trong đó nhân dân đóng góp gần 25%. Điều đáng tự hào là năm 2014, Nam Đàn đã có 4 xã được UBND Tỉnh cấp bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM gồm: Nam Cát, Nam Trung, Kim Liên và Nam Giang, có 7 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 12 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, không còn xã nào dưới 10 tiêu chí. Đây chính là kết quả của tinh thần đoàn kết, đồng tâm hợp lực của toàn Đảng, toàn dân huyện Nam Đàn, sự chung sức của con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Phấn khởi, tự hào với những kết quả dành được trong thời gian qua, trước thềm năm mới 2015, Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn đang bước vào đợt thi đua mới nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM để đón chào một năm mới đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước. Những thành công sau hơn 3 năm xây dựng NTM sẽ là bài học lớn để Nam Đàn tiếp tục phấn đấu, tạo bước đột phá mới nhằm xây dựng quê hương sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu của cả nước.
(Thái Dương - Văn Thành - Hồng Sương)



