Giáp Tết, Diễn Châu được mùa cá vụ 3
Thu hoạch xong lúa hè thu, gia đình chị Nguyễn Thị Xuyên xóm 14 xã Diễn Đoài đã tiến hành thả cá vụ 3. Ruộng lúa cung cấp rơm, rạ mục, thóc rụng, các loài động vật sống trong lúa, nên gia đình không phải đầu tư tiền thức ăn cho cá. Đến thời điểm chuẩn bị cấy lúa vụ xuân cũng là lúc chị Xuyên thu hoạch cá vụ 3 cung cấp cho thị trường tết. Sau hơn 4 tháng thả nuôi, gia đình chị thu hoạch được 5 tạ cá cho thu nhập 20 triệu đồng.
![]() |
| Diện tích nuôi cá vụ 3 được huyện Diễn Châu mở rộng lên đến 360ha |
Những năm gần đây, phong trào nuôi cá vụ 3 ở xã Diễn Đoài phát triển mạnh. Đặc biệt là sau khi có dự án đầu tư của tỉnh hỗ trợ, 160 hộ nuôi ở xã đã được đầu tư xây dựng ao hồ, bờ bao và hệ thống dẫn nước với tổng kinh phí 21 tỷ đồng nên trong vụ này, bình quân mỗi ha cũng đạt năng suất từ 1 – 1,2 tấn, với giá cá Tết như hiện nay từ 30 – 40 nghìn đồng/kg đã đem lại thu nhập gấp 2-3 lần trồng lúa.
Ông Nguyễn Phi Nga – Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài nói: Trước kia, đồng đất Diễn Đoài hay bị mất lụt, nay có dự án chương trình ao được xây lại hạn chế rủi ro, lụt bão nên diện tích tăng nhanh hơn so với các năm trước. Cá vụ 3 có lợi thế không phải bỏ chi phí lớn mà thu hoạch những năm gần đây thì cũng ổn định nên thu nhập cao hơn làm lúa.
Diễn Châu là huyện đồng bằng có nhiều lợi thế trong nuôi trồng thủy sản. Và với phương châm hạn chế ruộng bỏ hoang trong vụ đông, UBND huyện đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích nông dân mở rộng diện tích nuôi cá, như hỗ trợ 1,6 triệu đồng/ha diện tích nuôi cá vụ 3, đồng thời tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ nuôi. Vì vậy, năm nay bà con đã tích cực mở rộng diện tích cá vụ 3 lên 360 héc ta với sản lượng vụ này đạt gần 500 tấn cá, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong dịp tết, đem lại nguồn thu nhập từ 20 – 40 triệu đồng cho mỗi hộ nuôi.
Ông Phan Xuân Vinh – Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết: Năm nay, huyện cũng chỉ đạo mạnh nuôi cá vụ 3 tăng thu nhập cho bà con nông dân. Năm 2014 diện tích nuôi cá vụ 3 của Diễn Châu có tăng hơn 15 – 20 ha so với năm 2013. Đặc biệt là năng suất của năm nay cao hơn gấp đôi đạt 1,2 tấn/ha đây là sản lượng tương đối lớn tăng thu nhập cho bà con nông dân, đặc biệt là có thể khép kín được diện tích vùng sâu trũng.
Nuôi cá vụ 3 trước đây thường chịu rủi ro do vào mùa mưa bão, nhưng những năm gần đây, nhờ được đầu tư quy hoạch bờ bao đảm bảo an toàn, nên diện tích và sản lượng cá vụ 3 của huyện đều tăng. Đây là động lực để Diễn Châu tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi cá vụ 3 trên ruộng lúa, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân trong dịp Tết.
(Vân Anh)

