Phí giữ xe lễ, tết: Tuỳ tiện “chặt, chém”
Ngay dưới sân khu nhà của BQL chợ Vinh, từ lâu đã tồn tại một bãi trông giữ xe máy. Được biết, đây là điểm trông, giữ xe do tư nhân hợp đồng với BQL chợ. Những ngày trước và trong Tết nguyên đán Ất Mùi, giá gửi xe máy ở đây bị thu vượt tới hơn 300% so với quy định. Cho đến sáng ngày mùng 7 tháng Giêng, giá gửi xe máy ở đây vẫn ở mức 5000 đồng, vẫn cao hơn mức quy định 2000 đồng. Khi PV hỏi: Theo quy định chỉ được thu 3000 đồng, sao lại thu đến 5000 đồng thì nhận được câu trả lời: Quy định thì quy định nhưng bây giờ giá cả đắt đỏ, giá thuê mặt bằng cũng cao nên phải thu cao thôi!
Trên thực tế, tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 61 ban hành ngày 18/9/2014, quy định đầy đủ về phí và lệ phí đối với các điểm trông giữ xe. Theo quyết định, mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô từ ngày 29/9, phí trông giữ xe máy ban ngày chỉ là 3.000/lượt, ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống là 10.000 đồng; giá vé ban đêm tăng gấp đôi so với ban ngày. Mặc dù quy định là vậy, song theo khảo sát tại nhiều nơi, dễ dàng nhận thấy việc thu phí cao hơn mức quy định vẫn tồn tại một cách ngang nhiên.
Điểm trông giữ xe ngay trước mặt siêu thị Big C từ lâu nay công ty VICENTRA quy định mức giá 15 ngàn đồng mỗi lượt là một ví dụ. Nhân viên ở đây cho biết, mức giá này công ty quy định đã mấy năm rồi, nhân viên chỉ việc thu phí mà thôi!
Sau Tết là đến các lễ hội. Cũng trong ngày mùng 7 tháng Giêng, tại điểm trông giữ xe khu vực đền ông Hoàng Mười thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, có thể nhận thấy, người trông giữ xe ở đây thản nhiên thu tiền của khách với mức giá 5.000đồng/lượt đối với xe máy mặc dù giá trên vé quy định chỉ 4000 đồng. Ô tô gửi ở đây thì bị thu lên đến 25 ngàn đồng/lượt. Mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng do đang là thời điểm du xuân, hầu hết các dịch vụ đều tăng giá nên người dân đành phải chấp nhận.
Mặc dù, đối với các điểm, bãi trông giữ xe tại các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa được thu mức phí cao hơn thông thường nhưng không quá 2 lần. Được biết, điểm trông giữ xe tại Đền ông Hoàng Mười do xã Hưng Thịnh hợp đồng với xóm Xuân Am, nhưng tình trạng tuỳ tiện nâng giá vé thì các cơ quan chức năng của xã Hưng Thịnh và huyện Hưng Nguyên vẫn không có biện pháp xử lý, thậm chí còn không nắm được.
Quy định một đằng, thu một kiểu là thực trạng phổ biến tại các điểm trong giữ xe trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua. Phải chăng, các cơ quan chức năng chưa có biện pháp tích cực để kiểm soát và xử lý triệt để tình trạng này?
(Xuân Hướng – Trường Ca)
