Xuân về trên khu kinh tế Đông Nam
Có diện tích tự nhiên hơn 18 ngàn ha, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có vị trí trung tâm Bắc Trung Bộ, thuận lợi về đường bộ, đường thủy và đường hàng không, được quy hoạch là một khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng với những ưu đãi đặc biệt dành cho nhà đầu tư.
| Dây chuyền sản xuất của Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An |
Như tất cả các dự án đầu tư được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo,.... được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm phải nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các cá nhân có thu nhập cao (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sẽ được giảm 50% thuế thu nhập. Chính vì vậy, việc các tập đoàn lớn lựa chọn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An để mở rộng mạng lưới sản xuất kinh doanh tại miền Trung có xét trên các lợi thế so sánh này.
Ông Lâm Thịnh Vỹ - Phó TGĐ công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đặc Khu Hope Nghệ An Việt Nam đánh giá: Chúng tôi quyết định đầu tư xây dựng nhà máy tại Nghệ An trước tiên là vì những chính sách ưu đãi đầu tư dành cho các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Đông nam Nghệ An. Hơn nữa, Nghệ An là tỉnh có thị trường tiêu thụ thức ăn gia súc rộng lớn, có vị trí địa lý chiếm ưu thế trong khu vực miền trung, phía bắc giáp với các tỉnh có thị trường tiêu thụ lớn là Thanh hoá, Nam định, về phía nam có Hà Tĩnh, Quảng Bình....
Năm 2014, năm đầu tiên thực hiện NQ 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai đầu tư hạ tầng khu Kinh tế Đông Nam gặp không ít khó khăn, nhất là do thiếu vốn. Xác định việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu trong Khu kinh tế Đông Nam có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thu hút các dự án đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết việc làm cho các lao động của địa phương, các tuyến đường dọc ngang trong Khu kinh tế như đường N2, N5, N5(đoạn 2), D4, đường cứu nạn và tái định cư các khu dân cư ven biển Đông, đều được đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng.
Đặc biệt Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu B, KCN Nam Cấm hoàn thành cuối năm 2014 này là điều kiện để các nhà đầu tư lớn quyết định đầu tư dự án vào đây như tập đoàn MASAN, Royal Food Thái Lan...Giá trị thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng đến tháng 11/2014 ước đạt 120 tỷ đồng.
| |
| Dự án Nhà máy cá hộp Royal Foods Thái Lan sắp hoàn thành |
Một trong những dự án đang được gấp rút triển khai xây dựng tại Khu kinh tế Đông Nam là dự án hốn hợp 2 nhà máy cá hộp và kho lạnh của tập đoàn Royal Foods Thái Lan và công ty Frescol trên diện tích 14ha với tổng vốn đầu tư đăng ký là 28 triệu USD. Đây là nhà máy thứ 2 của tập đoàn Royal Foods tại Việt Nam và là nhà máy thứ 5 ở Đông Nam Á. Khi các nhà máy này đi vào hoạt động sẽ thu hút trên 600 lao động và giải quyết nguồn nguyên liệu thủy hải sản dồi dào của vùng Bắc Miền Trung, nhất là cho ngư dân Nghệ An. Sản phẩm của các nhà máy này sẽ được xuất đi Thái Lan, Myanmar. Đồng thời nhà đầu tư cũng kỳ vọng sẽ khai thác được thị trường nội địa từ Huế ra Bắc và sang Lào qua cửa khẩu Thanh Thủy.
Ông Pratuang Glaiglangdon-Giám đốc dự án Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An và Công ty TNHH thực phẩm tươi sống và kho lạnh Frescol cho biết: Sau Tết Nguyên đán, công ty sẽ triển khai lắp ráp thiết bị máy móc và bắt đầu tuyển nhân lực. Kế hoạch đến giữa năm 2015 sẽ bắt đầu chạy thử.
Bên cạnh đó, trong năm 2014, tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động tích cực trong thu hút đầu tư, các hoạt động xúc tiến đầu tư được tổ chức liên tục cả trong và ngoài tỉnh, ngoài nước với nhiều giải pháp, nhiều kênh hiệu quả. Chất lượng các hội nghị, hội thảo, các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại và làm việc được nâng cao hơn và tổ chức chuyên nghiệp hơn. Vì vậy, đã có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước quan tâm, đến khảo sát tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.
Nhận lời mời của lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh phía Nam trong năm 2013, ngay trong dịp tham dự Hội nghị gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ, lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen-tập đoàn tôn thép hàng đầu Đông Nam Á đã trực tiếp đến Khu công nghiệp Nam Cấm, Cảng Cửa Lò để khảo sát địa điểm đầu tư. Chỉ một thời gian ngắn nhà đầu tư đã lựa chọn được địa điểm và hoàn tất các thủ tục đầu tư, đầu tháng 10 năm nay, dự án Tôn Hoa Sen Nghệ An chính thức được khởi công với tổng số vốn hơn 3.600 tỷ đồng. Hiện tại nhà đầu tư đang triển khai giai đoạn 1 thi công 6 dây chuyền ống thép với công suất thiết kế 50 ngàn tấn năm. Dự kiến đến tháng 4 năm 2015 sẽ có những sản phẩm đầu tiên.Và sẽ hoàn thành việc đầu tư cả 3 giai đoạn vào tháng 8/2018.
| |
| Dự án Nhà máy tôn Hoa Sen Nghệ An sắp hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào sản xuất |
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoa Sen khẳng định: Với chính sách thu hút đầu tư và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh như hiện nay, Nghệ An sẽ là tỉnh có những bước phát triển đột phá trong thời gian tới. Riêng tập đoàn Hoa Sen, ngoài đầu tư nhà máy sẽ đầu tư chuỗi cửa hàng tiêu thụ sản phẩm ở khu vực Bắc Miền Trung.
Trong năm 2014 đã có 16 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam trong đó có 15 dự án đầu tư trong nước và 1 dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký tính cả điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 7 ngàn tỷ đồng và 13 triệu USD. Trong đó có nhiều dự án từ các Tập đoàn lớn như Tập đoàn Tôn Hoa Sen; TCT Becamex/SEMCOP Singapore; Tập đoàn Masan; Tập đoàn Cargil (Hoa Kỳ).... là tiền đề vô cùng quan trọng để xúc tiến thu hút các tập đoàn khác vào đầu tư tại Nghệ An.
| |
| Khu kinh tế Đông Nam đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng để chào đón các nhà đầu tư |
Lũy kế đến hết tháng 11 năm 2014, KKT Đông Nam, các KCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thu hút 118 dự án đầu tư đang còn hiệu lực. Trong đó có 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 1 tỷ 108 triệu USD và 104 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 26 ngàn tỷ đồng. Đến nay, đã có 59 dự án đi vào hoạt động, trong đó có 9 dự án FDI. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 5 ngàn 700 tỷ đồng (tăng 27% so với năm 2013). Doanh thu thực hiện đạt 7.534 tỷ đồng (tăng 27%). Xuất khẩu đạt gần 1 ngàn 880 tỷ đồng (tăng 41,5%). Nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 740 tỷ đồng (tăng 18,45%) và giải quyết việc làm cho gần 13 ngàn người (tăng hơn 4 ngàn lao động so với năm 2013). Thu nhập bình quân của người lao động trên 4 triệu đồng/người/tháng.
Mùa xuân này đã là mùa xuân thứ 8 trên khu kinh tế Đông Nam. Một nét xuân mới được điểm tô thêm trên bức tranh Khu kinh tế của Quê hương Bác chính là việc Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh tăng diện tích Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An từ hơn 18,8 nghìn ha lên hơn 20 nghìn ha. Theo đó, sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích Khu công nghiệp Hoàng Mai và Khu công nghiệp Đông Hồi vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Việc điều chỉnh này nhằm tạo cơ chế ưu đãi đặc biệt của Chính phủ cho các khu công nghiệp Hoàng Mai, Đông Hồi, cùng với việc xây dựng cảng chuyên dụng Đông Hồi, đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi vốn khá trầm lắng lâu nay, tạo động lực xây dựng vùng kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ.
Ông Phan Xuân Hóa - Phó trưởng ban quản lý KKT Đông Nam cho biết: Sang năm 2015 Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam bao gồm cả các KCN Hoàng Mai, Đông Hồi. Đặc biệt quan tâm xúc tiến đầu tư để khởi công dự án KCN – Đô Thị - Dịch vụ tổng hợp VSIP 6 vào Quý II/2015.
Mùa xuân 2015 tiếp tục là mùa xuân hội nhập và phát triển của quê hương xứ Nghệ. Với khát vọng tạo ra những đột phá trong thu hút đầu tư, đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển vững chắc, với những thành công trong thu hút đầu tư của năm 2014, năm 2015, Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư hơn nữa, lắng nghe những đóng góp từ các nhà đầu tư, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước để có các chính sách và động thái tích cực, đúng đắn, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, nhất là các tập đoàn, các tổng công ty mạnh trong và ngoài nước vào với Nghệ An.
Cùng với việc hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và triển khai dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An, diện mạo của Khu kinh tế Đông Nam sẽ ngày càng khởi sắc, sớm trở thành động lực tăng trưởng không chỉ của Nghệ An mà còn của cả khu vực Bắc trung Bộ.
(Hương Giang)
