Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá đường bay Vinh – Viêng Chăn
Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lệ Thanh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Về phía Tổng công ty Hàng không Việt Nam có ông Trịnh Ngọc Thành – Phó Tổng giám đốc.
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc |
Đường bay Vinh – Viêng Chăn được bắt đầu khai thác từ ngày 12/1/2014 với tần suất 4 chuyến/tuần bằng máy bay ATR72. Tuy nhiên, theo đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam, sau hơn 1 năm khai thác thì kết quả khai thác không như mong muốn. Tần suất bay, số lượng hành khách không đạt như đề án đưa ra.
Trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng công ty hàng không Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển được lượng hành khách như: triển khai đường bay thẳng không lưu rút ngắn thời gian bay, tiết kiệm chi phí; Đổi giờ khai thác từ 8h40 sang 11h45 để mở rộng đối tượng khách từ Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh song kết quả không được cải thiện. Tổng lượng khách năm 2014 chỉ đạt 48% năng lực khai thác; số chuyến bay phải huỷ trong năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 là 56 chuyến.
Hiện tại, lượng khách di chuyển hàng không tuyến Vinh – Viêng Chăn và ngược lại vẫn còn rất tiềm năng, chính vì vậy, tỉnh Nghệ An và Tổng công ty hàng không Việt Nam cần đề ra các giải pháp triển khai một cách quyết liệt để khai thác tối đa lượng khách cộng đồng người Việt làm ăn và sinh sống ở Lào; Khách du lịch ở Đông Bắc thái Lan và Lào đến du lịch miền Trung Việt Nam trong đó điểm đến là Vinh và ngược lại.
Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề xuất với Tổng công ty hàng không Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì đường bay Vinh – Viêng Chăn, xem xét bố trí lịch bay hợp lý, phù hợp, đảm bảo ổn định cho hành khách đi lại; thực hiện các ưu đãi về sản phẩm, về chính sách bán, giá vé… Về phía tỉnh sẽ cố gắng triển khai nhiều giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về tuyến bay; Nâng cao tính hấp dẫn của các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh, kết nối các tuor tuyến du lịch, hỗ trợ cho khách du lịch tại Lào và Đông Bắc Thái Lan; tăng cường công tác đối ngoại… Từ đó, góp phần thực hiện thành công đề án Sân bay Vinh thành sân bay Quốc tế mà Chính phủ vừa phê duyệt.
(Thuỳ Linh)

