Duy trì và nâng bậc PCI - quyết liệt nhưng phải mang tính bền vững
Vị trí đó cho thấy các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.
Tuy nhiên, để duy trì được thứ bậc khá này và tiếp tục nâng bậc xếp hạng chỉ số PCI, cần sự nỗ lực hơn nữa từ các cấp ngành, chính quyền địa phương.
![]() |
| Biểu đồ chỉ số CPT Nghệ An năm 2014. |
Việc xếp hạng dựa trên ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp hoạt động ở các tỉnh, thành, với 10 chỉ số thành phần. Nhóm nghiên cứu chỉ số PCI năm 2014 đã tiến hành điều tra gần 11.500 doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Và kết quả, chỉ số PCI của Nghệ An tăng 18 bậc, có 7/10 chỉ số tăng, trong đó 2 chỉ số tăng vượt bậc là chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động.
Đã có một thời gian, thứ bậc xếp hạng PCI của Nghệ An có sự sụt giảm mạnh. Năm 2010, PCI của Nghệ An tụt 31 bậc so với năm 2006 và 11 bậc so với năm 2008, chỉ tăng 1 bậc so với năm 2007 và 2 bậc so với năm 2009, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trong 4 năm (từ 2008 - 2012), PCI của Nghệ An liên tục xếp vào nhóm trung bình. Chính vì vậy, việc PCI của Nghệ An năm 2014 xếp vị trí 28, trong tốp khá của cả nước thể hiện một sự bứt phá và là kết quả của những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh của Nghệ An trong thời gian qua.
![]() |
| Góc nhìn Khu sản xuất sữa của Tập đoàn TH true milk ở Nghệ An nhìn từ trên cao. |
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng tỉnh cần có những giải pháp mạnh tay và thiết thực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư, nhất là các chỉ số quan trọng còn yếu để có sự tăng đều các chỉ số. Ông Atsusuke Kawada - Trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản Jetro cho biết: “Hiện tại ở Việt Nam có trên 2000 công ty Nhật Bản đang hoạt động, trong đó nhiều doanh nghiệp đang có dự án đầu tư tại Nghệ An. Nghệ An là một tỉnh lớn và nhiều tiềm năng, đặc biệt là tài nguyên thiên nhiên. Trong những năm gần đây, chúng tôi có phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật bản và thấy rằng tỉnh rất cầu thị trong thu hút đầu tư. Tuy nhiên, các công ty Nhật Bản tại Việt Nam hiện đang phải đối mặt với một số vấn đề, đặc biệt 60% trong số họ không chắc chắn về các quy trình và hệ thống- pháp lý như là các thủ tục thuế hoặc thủ tục hành chính và tính minh bạch tại Việt Nam, trong đó có Nghệ An”
Từ năm 2005 đến nay, chỉ số PCI là một “kênh” quan trọng để các nhà đầu tư tham khảo trước khi quyết định đầu tư vào một tỉnh, thành. Nhìn vào bảng xếp hạng năm 2014, các tỉnh thành có số điểm bám đuổi nhau, sự chênh lệch về điểm số giữa các địa phương không lớn. Do đó, với Nghệ An mặc dù đã nỗ lực rất lớn nhưng tính cạnh tranh cũng sẽ rất quyết liệt, đòi hỏi không ngừng cải thiện các chỉ số, hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ..
(Hương Giang)


