Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

“Giải cứu” nông sản Việt, nghĩ về tiềm năng “Sân nhà”

14:51, 16/04/2015
(truyenhinhnghean.vn) Tăng cường quảng bá và xây dựng hệ thống phân phối tiêu thụ rộng rãi trong cả nước thì tình trạng nông sản được mùa rớt giá sẽ dần được hạn chế. Và nông dân cũng không còn phải chịu cảnh tư thương ép giá, khốn đốn vì nông sản không thể tiêu thụ và bị động kêu cứu cộng đồng hỗ trợ như dưa hấu, hành tím những ngày qua.

 

Chung tay “giải cứu” dưa, hành.

 

Trong vòng 30 phút, tuổi trẻ TP Vinh đã cứu 27 tấn dưa của nông dân Quảng Ngãi với giá trong mơ: 5.000 đồng/kg (Ảnh: Hoàng Hiếu)

 

 

Những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về việc một số nông sản như dưa hấu ở Quảng Ngãi, hành tím ở Sóc Trăng bị ứ đọng, không thể tiêu thụ và bị tư thương ép giá. Sản phẩm một nắng hai sương làm ra, chi phí đầu tư, công chăm bón, thiên tai lũ lụt, hạn hán đã khiến cho người nông dân điêu đứng, nay đến kỳ thu hoạch lại không thể tiêu thụ và phải bán tháo với giá quá rẻ. Nhiều tổ chức, cá nhân với tình cảm, sự sẻ chia, qua các trang mạng, thông tin đại chúng, những cánh tay nối dài của cộng đồng xã hội đã đến tận từng ruộng dưa hấu, hành tím để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.

 

Sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, nhất là các bạn trẻ trong việc hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn chính là những nghĩa cử cao đẹp, hết sức ý nghĩa, là tín hiệu vui cho một xã hội tốt đẹp. Nghĩa cử đó, hành động đẹp đó cần được nhân lên nhiều hơn trong cuộc sống hôm nay. Mỗi trái dưa một tấm lòng, thiên tai có thể thay đổi khôn lường nhưng tình người thì luôn bất biến.  

 

Nông sản Việt “lép vế” trên sân nhà?

 

Sẽ chẳng có gì để bàn nếu nhìn vấn đề ở góc độ an sinh xã hội. Nhưng ở góc nhìn kinh tế, vấn đề tam nông, phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân thì đầu ra cho nông sản thực sự đáng quan tâm. Sẽ như thế nào nếu cùng lúc nhiều nông sản, mà lại là nông sản hàng hóa của người dân cứ sản xuất ra lại phải tìm đến sự sẻ chia, tiêu thụ một cách bị động của cộng đồng như Dưa hấu, hành tím...? Sẽ ra sao nếu kỳ thu hoạch dưa hấu nào của nông dân Quảng Ngãi cũng quay lại cái vòng luẩn quẩn như năm nay?          

              

Hành tím Sóc Trăng chất đống trên đồng ruộng... nhường chỗ cho hành Trung Quốc ở các chợ (Ảnh: Vietnamnet)

 

Chúng ta đang tiến dần từng bước trong nền kinh tế hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường. Mục tiêu của việc ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu nhân rộng các mô hình kinh tế, cây con có năng suất, sản lượng và chất lượng tốt là để cải thiện và nâng cao mức sống cho người nông dân để nông dân có thể an tâm bám đồng, bám ruộng và có thể sống, làm giàu nhờ vào đồng ruộng. Thế nhưng, trong định hướng phát triển nông nghiệp hiện nay ở nhiều địa phương vẫn còn hổng một khâu quan trọng, đó là khâu phân phối tiêu thụ sản phẩm. Gần như nông dân mới chỉ được quan tâm đầu tư sản xuất, làm thế nào cho năng suất cao, sản lượng nhiều, chứ chưa được chú trọng khâu bao tiêu sản phẩm.

 

Tình trạng nông sản được mùa rớt giá không còn là chuyện mới. Có thể lướt qua một số nông sản hàng hóa điển hình như cà rốt, đậu giải, xu xu ở Nghệ An, vải thiều ở Bắc Giang, thanh Long ở Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiều hoa quả ở đồng bằng sông cửu Long, và nay là dưa hấu Quảng Ngãi và hành tím ở Sóc Trăng.

 

Rõ ràng, xuất khẩu là hướng tiêu thụ sản phẩm nông sản tốt nhất trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, chú trọng xuất khẩu không có nghĩa bỏ ngỏ thị trường trong nước. Việt Nam có đến hơn 90 triệu dân, thị trường hết sức tiềm năng và sôi động. Thế nhưng, llâu nay thị trường trong nước lại đang bị chính các mặt hàng của các nước Trung Quốc, Thái Lan, thậm chí là cả Lào chiếm lĩnh.

 

Trở lại với các mặt hàng nông sản, mà điển hình là dưa hấu. Trong khi dưa hấu của nông dân Quảng Ngãi không thể tiêu thụ và phải bán với giá 1000 đồng /1kg thì ở các quầy hoa quả, tiểu thương mình vẫn chủ yếu nhập dưa hấu về và bán với giá 20-25.000đ/1kg. Hành tím – một đặc sản của nông dân Sóc Trăng chỉ bán với giá 4000-5000đ/1kg, trong khi hành tỏi, gừng Trung Quốc tràn lan khắp các chợ. Người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang phải mua nông sản nhập ngoại mà chính nông dân mình có thể sản xuất được với giá rẻ hơn gấp nhiều lần. Điều đáng nói là không phải người tiêu dùng không mặn mà với nông sản Việt, mà chính là thị trường trong nước, người tiêu dùng trong nước đang bị lãng quên.

 

Hiện thực hóa giấc mơ nông sản Việt.

 

Hướng nông sản Việt vào thị trường trong nước: Cần sớm hiện thực hóa giấc mơ

 

Thật đáng suy ngẫm khi hàng trăm tấn dưa hấu của nông dân Quảng Ngãi, qua sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể đã được tiêu thu rất nhanh tại nhiều tỉnh thành phố. Nhiều người muốn mua, bên cạnh sự ủng hộ nông dân lúc khó khăn thì không ít người có nhu cầu thực sự đã về không vì không còn hàng. Vậy thì tại sao nông sản cứ phải đổ xô về các cửa khẩu để bị tồn đọng, rớt giá? Phải chăng khâu phân phối tiêu thụ của chúng ta chưa được xem trọng. Sản xuất hàng hóa nhưng việc tiêu thụ phân phối vẫn đang nặng tính thụ động, bao cấp, chứ không linh hoạt theo cơ chế thị trường.

 

Cũng có ý kiến cho rằng, dưa hay một số nông sản của nông dân minh sản xuất, chất lượng, phẩm cấp không thể bằng một số nông sản nhập ngoại, vì thế giá bán cũng thấp thua hơn. Và người tiêu dụng cũng kén chọn hơn. Vậy thì vấn đề đặt ra lại chính là việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp để cạnh tranh trên thị  trường. Hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã thu được những thành tựu nhất định. Sản lượng, năng suất các cây trồng vật nuôi tăng lên rõ rệt.

 

Tuy nhiên, cùng với xu thế phát triển nông nghiệp, nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, thì vấn đề cần quan tâm hiên nay là phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tinh hóa các mặt hàng nông sản. Cùng với xuất khẩu cần hướng mạnh đến thị trường nội địa, tăng cường quảng bá và xây dựng hệ thống phân phối tiêu thụ rộng rãi trong cả nước, có như vậy, tình trạng được mùa rớt giá sẽ dần được hạn chế. Nông dân cũng không còn phải chịu cảnh tư thương ép giá, khốn đốn vì nông sản không thể tiêu thụ và bị động kêu cứu cộng đồng hỗ trợ như dưa hấu, hành tím những ngày qua.   

 

(Thanh Huyền)