Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường vào Nhà máy chế biến gỗ MDF

16:47, 01/04/2015
(truyenhinhnghean.vn) Đến thời điểm hiện tại, hai dây chuyền sản xuất gỗ của Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF ở huyện Nghĩa Đàn cơ bản đã được xây dựng, lắp ghép hoàn thành, dự kiến vào tháng 5 sẽ vận hành, sản xuất. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu, phục vụ sản xuất đang được huyện

 

Dự án Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF thuộc Công ty cổ phần lâm nghiệp tháng 5 được xây dựng với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Khi nhà máy đi vào hoạt động, người dân trồng rừng nguyên liệu sẽ có đầu ra ổn định và lâu dài. Đồng thời thu hút một lượng lớn lao động, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động ở địa phương. Theo ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn: Việc sử dụng lao động có lợi cho rất nhiều người. Thứ nhất là lao động trồng rừng, thứ hai là lao động trong nhà máy lên đến 100- 130 lao động, trong đó số gia đình bị thu hồi đất xây dựng nhà máy sẽ được ưu tiên trước nhất.

 

 

Để tạo thuận lợi cho nhà máy đi vào sản xuất đúng kế hoạch, thì việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhánh từ tỉnh lộ 534 vào nhà máy đã được UBND tỉnh phê duyệt, giao cho UBND huyện Nghĩa Đàn làm chủ đầu tư với 2 tuyến. Tuyến 1 nối từ xã Nghĩa Trung đến đường Hoàng Mai đi Thái Hòa, có chiều dài hơn 1,4km, quy mô đường cấp 5 miền núi; Tuyến số 2, nối từ đường Hoàng Mai - Thái Hòa đến nhà máy gỗ MDF Nghĩa Đàn, có chiều dài 2,8km, quy mô đường cấp 3. Và cả 2 tuyến đường này đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành đúng với kế hoạch đề ra. Ông Đàm Mạnh Chiến - Tư vấn giám sát công trình cho biết: Đơn vị thi công đã tăng cường làm cả 3 ca để đạt tiến độ, trước mắt phần nền phải làm xong, còn các phần đảm bảo giao thông trong năm nay sẽ hoàn thành và bàn giao.

 

Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi MDF được đầu tư, xây dựng tại Nghĩa Đàn với công nghệ hiện đại khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào ngân sách tỉnh nhà. Quan trọng hơn, việc vận hành dây chuyền có công suất lớn, tận dụng tối đa các phụ liệu sẽ  có tác động tích cực đến cuộc sống của người dân vùng cao, để bà con mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế rừng cho thu nhập cao.

 

(Nguyễn Nam - Mai Thanh)