Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phát động “Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT”

16:57, 25/04/2015
(truyenhinhnghean.vn) Sáng (25/4), tại huyện Yên Thành, UBND tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2015” và khởi công "Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung và vệ sinh môi trường liên xã”. Tới dự lễ có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cùng đông


Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 90% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ( theo tiêu chí của tỉnh), trong đó có gần 40% người dân được sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn do Bộ Y tế và gần 60% gia đình có nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

 

Tại các địa phương, phong trào xây dựng làng, xóm xanh - sạch - đẹp phát triển mạnh, đã góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân và làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn trong tỉnh.

 

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ra quân.

 

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn”, Lễ phát động lần này đã kêu gọi tất cả các cơ quan, trường học, đơn vị tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng trong sử dụng nước sạch; giữ gìn, bảo vệ và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

Cùng với đó các địa phương cùng nỗ lực củng cố, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung; nhân rộng các mô hình ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện; thực hiện tốt chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hoá gắn với phong trào “toàn dân chung tay xây dựng NTM”.

 

Cũng trong dịp này, huyện Yên Thành cũng đã tổ chức lễ khởi công “dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường liên xã: Long Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành và Trung Thành”.

 

Huyện Yên Thành khởi công  “dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường liên xã: Long Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành và Trung Thành”.

 

Đây là dự án được hỗ trợ từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á, với tổng mức đầu là 113 tỷ đồng. T

 

Trong đó nguồn vốn đầu tư dự án được vay là 87%, phần còn lại  là vốn đối ứng từ các hộ đấu nối sử dụng nước và ngân sách địa phương. T

 

Thời gian hoàn thành dự kiến tháng 6/2016. Nhà máy có công suất 3.500 m3 trên một ngày đêm.

 

(Hồng Nhung)