Xây dựng các Cánh đồng mẫu lớn - những vấn đề còn đặt ra
Gia đình ông Nguyễn Văn Phương - xóm 5 xã Phúc Thành - huyện Yên Thành tham gia thực hiện cánh đồng mẫu lớn về sản xuất lúa nếp giống từ vụ Xuân 2013. Qua mỗi vụ sản xuất, nhờ thực hiện đúng quy trình sản xuất, thu hoạch và bảo quản, gia đình ông thu lãi gấp 1,5 lần so với khi chưa thực hiện CĐML.
Có thể nói, hoàn thành việc chuyển đổi ruộng đất, là điều kiện thuận lợi để Yên Thành thực hiện chương trình xây dựng CĐML. Đến nay toàn huyện xây dựng 2 Cánh đồng mẫu lớn, và 40 cánh đồng mẫu với tổng diện tích 2000 ha chuyên sản xuất lúa.
Đã có 5 công ty liên doanh liên kết trong vấn đề hỗ trợ vật tư phân bón, bao tiêu sản phẩm được trên 80% sản lượng. Ông Nguyễn Văn Dương- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho chúng tôi biết: Có được kết quả trên đó chính là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền trong việc nâng cao nhận thức cho bà con nông dân, đặc biệt là kêu gọi các DN vào đầu tư tạo cú hích cho bà con…đến thời điểm này huyện Yên Thành cũng đã đầu tư cứng hoá đường giao thông nội đồng đạt trên 40%.
![]() |
| Cánh đồng mẫu lớn lúa ở Yên Thành. |
Hai năm trở lại nay, xã Nam Cường huyện Nam Đàn cũng bắt đầu xây dựng mô hình CĐML với 30 ha trồng lạc.
Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp KHKT, năng suất lạc đạt bình quân 2,2 tạ/sào, tăng 1 tấn/ha so với sản xuất đại trà.
Nhờ có hệ thống dịch vụ thu mua sản phẩm lạc nên sản phẩm của bà con tiêu thụ tương đối dễ dàng.
Ông Thái Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Nam Cường huyện Nam Đàn cam kết rằng: Thời gian tới, nhất là khi có chủ trương xây dựng CĐL, Nam Cường sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để mở rộng diện tích sản xuất lạc thâm canh.
Từ vụ Xuân 2013 đến năm 2014 toàn tỉnh đã xây dựng được 28 mô hình CĐML chủ yếu trên cây lúa, ngô và lạc.
![]() |
| Cánh đồng mẫu lớn cà. |
Các mô hình CĐML đã đem lại hiệu quả kinh tế cao so với sản xuất đại trà với mức năng suất, sản lượng tăng từ 10 -15%, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích tăng cao, đạt mức bình quân trên 100 triệu đồng/ha/năm.
Tuy nhiên,thực tế thì không phải địa phương nào cũng thuận lợi trong việc xây dựng CĐML. Bởi sản xuất nông nghiệp ở Nghệ An hiện vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên đầu người thấp chỉ đạt dưới 500m2/ người.
Trình độ sản xuất, năng lực đầu tư của các hộ nông dân không đồng đều, việc áp dụng tiến bộ KHKT, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế.
Nhiều Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nhưng ý thức hợp tác của người dân còn hạn chế nên gây khó khăn cho DN trong vấn đề thu mua sản phẩm làm hàng hoá. Điều này đã xảy ra tại Công ty TNHH KH Công nghệ Vĩnh Hoà huyện Yên Thành: Theo Ông Phan Văn Hoà- GĐ Công ty, Nông dân không tuân thủ trong việc phơi sấy, bảo quản nên rất khó thu mua sản phẩm đạt chất lượng cao, Bên cạnh đó hiện nay có nhiều bộ giống quá khiến cho việc đầu tư xây dựng thương hiệu trở nênkhó khăn….
Theo kế hoạch, từ năm 2015- 2020, toàn tỉnh sẽ có trên 14 nghìn ha sản xuất theo phương thức cánh đồng lớn tập trung trên cây lúa, ngô lạc, mía , chè và cam .
Tuy nhiên để đạt được kết quả này, ngành NN, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.
Đặc biệt, có giải pháp phù hợp vận động doanh nghiệp liên kết xây dựng CĐL với vai trò là "bà đỡ “cho nông dân trong việc sản xuất, thu mua, và tiêu thụ nông sản.
(Thu Vinh)


