Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ động phòng, chống hạn cho cây trồng vụ xuân

20:54, 05/05/2015
(truyenhinhnghean.vn) Hôm nay (5/5), đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân 2015 và tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và TX Thái Hòa.

 

Năm 2015, Hưng Nguyên có 6 xã đăng ký về đích NTM gồm Hưng Phúc, Hưng Thắng, Hưng Tây, Hưng Thông, Hưng Xá và Hưng Phú. Trong 4 tháng đầu năm 2015 các xã đã huy động các nguồn vốn được 32 tỷ 390 triệu để xây dựng NTM, làm mới và nâng cấp thêm được 14 nhà văn hóa xóm, 15 km đường giao thông. Đến nay, có 3 xã đạt 16 tiêu chí  và 3 xã đạt 15 tiêu chí.

 

Chiều nay, đồng chí Đinh Viết Hồng đã làm việc với TX Thái Hòa về tình hình sản xuất vụ xuân và xây dựng nông thôn mới. Vụ xuân năm nay, Thái Hòa đã gieo trồng được  trên 780 ha lúa. Điều đáng lo ngại hiện nay là nguy cơ hạn hán hiện hữu khá rõ khi dung lượng nước của các hồ đập trên địa bàn chỉ đạt 50-60%.

 

Về tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, TX Thái Hòa có 3 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2015 gồm xã Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Hòa. Hiện các xã này đã đạt được từ 16-17 tiêu chí và đang dồn mọi nguồn lực để phấn đấu cuối năm nay đạt 19/19 tiêu chí đối với các xã đã đăng ký.

 

Còn huyện Nghĩa Đàn, vụ xuân năm nay gieo trồng 3.500ha lúa, 1.000 ha ngô, 700 ha dưa hấu, gần 8.400 mía nguyên liệu. Nhờ chủ động trong công tác phòng trừ dịch bệnh nên lúa xuân phát triển tốt,  khoảng 10-15 ngày nữa sẽ thu hoạch.

 

Năm 2015, huyện Nghĩa Đàn có 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới. đến thời điểm hiện nay đã có 2 xã là Nghĩa Bình và Nghĩa Long hoàn thành 19 tiêu chí NTM, có 1 xã đã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí.

 

Sau khi đi kiểm tra tại các địa phương, đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục theo dõi tình hình phát triển của cây lúa; Chuẩn bị tốt vật tư, giống cho sản xuất vụ hè thu; khẩn trương làm hè thu để tranh thủ được nguồn nước tại các chân ruộng; Chủ động chuyển đổi cây trồng đối với diện tích sản xuất lúa có nguy cơ thiếu nước tưới cũng như chủ động trong công tác chống hạn.

 

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương đăng ký về đích nông thôn mới huy động mọi nguồn lực thực hiện đảm bảo chất lượng các tiêu chí, phấn đấu các xã về đích trong dịp 2-9. Ngoài huy động nội lực các địa phương cần thu hút ngoại lực cho việc xây dựng nông thôn mới. Không riêng gì các xã đăng ký về đích trong năm 2015, mà các địa phương khác cũng cần tích cực trong việc huy động nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

(Thúy Vinh)