Nắng hạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất vụ hè thu
Đã hơn 24 ngày, tại cống ba ra Nam Đàn - nơi điều tiết nước cho toàn bộ hệ thống Nam – Hưng - Nghi, mực nước xuống thấp dưới 0,4/1,15m so với thiết kế và liên tục gần một tuần qua mức nước đã xuống thấp kỷ lục dưới âm 0,25 mét. Nơi tạo nguồn cạn kiệt, toàn bộ hệ thống thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Do nắng nóng kéo dài đã xảy ra hạn hán trên diện rộng, các địa phương đã chỉ đạo bà con nông dân chủ động sản xuất vụ hè thu. Với phương châm thu hoạch vụ Xuân đến đâu, cày bừa đất gieo cấy lúa hè thu đến đó.
Xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp chống hạn như bơm chuyền, bơm tạo nguồn nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế để giải quyết khâu làm đất, gieo sạ lúa vụ hè thu.
Không riêng gì vùng gần sông suối, tình hình thiếu nước khô hạn còn tập trung ở các khu tưới các hồ chứa nhỏ do xã, hợp tác xã quản lý ở các huyện trung du, miền núi; vùng bơm điện và vùng tự chảy thuộc hệ thống Bắc, hạn hán xảy ra ở vùng cuối kênh ở các địa phương Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu; Hệ thống Nam các trạm bơm xã quản lý đều đóng cửa trạm do thiếu nưới.
Vụ Hè thu này, toàn tỉnh gieo cấy 56.000ha; đến thời điểm hiện tại các địa phương mới gieo cấy được gần 1/3 diện tích, trong lúc nguồn nước hạn chế và diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương kiểm tra các công trình hồ đập, căn cứ lượng nước hiện có để lập phương án sản xuất lúa. Những vùng nào khó khăn không đủ nước tưới suốt vụ thì phải chuyển đổi sang cây trồng khác.
Theo dự báo, nắng nóng sẽ kéo dài trong những ngày tới, sự khô hạn là điều dễ dàng xảy ra. Do vật, sự chủ động trong các phương án chống hạn ngay từ đầu vụ sẽ giúp các địa phương kịp thời ứng phó với mọi tình huống, phát huy nguồn lực tại chỗ và tận dụng các kinh nghiệm chống hạn để đảm bảo sản xuất và đời sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do khô hạn gây ra.
(Huy Cung)
