Ngại khó, dân bỏ hoang đất sau dồn điền đổi thửa
Sau cổng làng của xóm Tây Xuân, xã Giang Sơn Đông là cánh đồng Cửa Kho vốn được xem là bờ xôi ruộng mật, đất đai màu mỡ, phì nhiêu và nằm sát khu dân cư của xóm Tây Xuân, xã Giang Sơn Đông nên bà con vẫn canh tác từ bao đời nay.
Thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, gần 2,15 ha/2,82 của xứ đồng này đã được tách và chia cho xóm Nguyễn Tạo – đơn vị dân cư nằm cách đó khoảng 700m. Chủ trương này đã được Ban chỉ đạo xã làm theo nguyên tắc thuận canh – thuận cư, tạo điều kiện cho người dân xóm Nguyễn Tạo thuận tiện trong sản xuất, canh tác. Ông Nguyễn Quang Thành – Phó chủ tịch UBND xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương nói: Sau khi tách ra khỏi xóm Thị Tứ, xóm Nguyễn Tạo dân số thì đông, diện tích không đủ để chia đất sản xuất. Ban chỉ đạo xã đã nghiên cứu và chuyển một phần đất Cửa Kho – sát với đất sản xuất của Nguyễn Tạo để thuận lợi cho dân. Còn xóm Tây Xuân vẫn còn lại một phần diện tích sản xuất tại vùng Cửa Kho này.
Để bù lại diện tích bị thu hồi, xóm Tây Xuân được chia ở vùng xa hơn, cách đó khoảng hơn 1km nhưng vẫn thuận tiện cho việc đi lại, liền vùng liền thửa và gần hơn so với khoảng cách từ xóm Nguyễn Tạo đến đây. Mặc dù, xứ đồng mới được chia cho người dân Tây Xuân đất xấu hơn nhưng có thể cải tạo lại để đầu tư sản xuất, canh tác – cách mà nhiều địa phương khác vẫn áp dụng... Tuy nhiên, đất xấu hơn lại là một trong những lý do chính để 15 hộ dân xóm Tây Xuân của xã Giang Sơn Đông, trong đó có gia đình nguyên xóm trưởng Nguyễn Văn Hùng không nhận đất và bỏ hoang từ cuối năm 2014 đến nay.
Ông Nguyễn Văn Hùng – Nguyên xóm trưởng xóm Tây Xuân, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương kiến nghị: Xóm Tây Xuân muốn giữ lại vùng Cửa Kho cho chúng tôi, và ruộng ở đâu phải tính theo năng suất thực tế ở đó.
Cũng vì phải nhận đất xấu hơn nên diện tích đất được chia cho 15 hộ dân cao hơn so với mức bình quân của xóm Tây Xuân. Ngoài ra, do biến động giảm số hộ, số khẩu, điều chuyển đất giữa các vùng cũng như giành đất cho quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng nên số diện tích đất sau chuyển đổi có giảm nhưng vẫn phù hợp với thực tế. Do vậy, nội dung đơn khiếu nại mà ông Nguyễn Văn Hùng gửi các cơ quan chức năng chưa phản ánh rõ và đúng bản chất của vấn đề. Ông Nguyễn Quang Minh – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đô Lương cho biết:UBND huyện Đô Lương đã chỉ đạo dùng máy móc điện tử đo đạc lại các xứ đồng mà xóm Tây Xuân nhận. Với các khẩu đã nhận có diện tích trung bình là 417m2, còn với các khẩu chưa nhận đất là 442m2 – cao hơn so với các khẩu đã nhận rồi là 25m2”.
Trong quá trình chuyển đổi, Tây Xuân là xóm mà Ban chỉ đạo của xã Giang Sơn Đông gặp nhiều khó khăn nhất. Tuy nhiên sau quá trình vận động, tuyên truyền, phần lớn người dân đã hiểu ra, đồng thuận và ủng hộ chủ trương, cách làm trong dồn điền đổi thửa của Tỉnh ủy. Đã có 68 hộ trên tổng số 83 hộ đã nhận đất và tiến hành cải tạo để sản xuất vụ Xuân. Ông Trần Văn Nọi – Xóm Tây Xuân, xã Giang Sơn Đông cho rằng: Đã tiến hành bắt thăm hai lần thì xấu tốt chi nữa thì cũng phải chấp nhận. Mình là nhà nông thì phải làm ruộng, ruộng bỏ hoang, xót lắm.
Vùng đất được chia cho các hộ dân xóm Tây Xuân thực tế là năng suất thấp nhưng vẫn thuận lợi hơn so với nhiều địa bàn khác trong xã. Nhưng nhiều hộ dân xóm Tây Xuân cũng đã mạnh dạn đầu tư cải tạo đất, sản xuất, canh tác sau dồn điền đổi thửa... Việc dồn điền đổi thửa âm ỉ kéo dài tại xóm Tây Xuân không chỉ làm mất đoàn kết trong khu dân cư mà còn tác động đến đời sống kinh tế của mỗi gia đình, vì thế, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm, không vì tồn tại cục bộ một thôn xóm mà ảnh hưởng đến kết qảu chung của địa phương.
(Thái Dương)
