Nghệ An: Được mùa lạc Xuân
![]() |
|
| Ảnh minh hoạ | |
Tại huyện Nam Đàn, gần 1700ha lạc vụ Xuân đang bước vào thu hoạch rộ, năng suất dự kiến 23 ta/ ha. Đặc biệt tại các vùng ven sông Lam như xã Nam Trung, Nam Cường nhờ thực hiện cánh đồng mẫu lớn, đầu tư chăm sóc đảm bảo đúng quy trình, năng suất lạc đạt bình quân 2,2 tạ/sào, tăng 1 tấn/ha so với sản xuất đại trà. Nhờ có hệ thống dịch vụ thu mua sản phẩm lạc nên sản phẩm của bà con tiêu thụ tương đối dễ dàng.
Với cây trồng chủ lực và được áp dụng các tiến bộ KHKT kỹ thuật mới, đặc biệt là giống lạc L14 nguyên chủng được phục tráng và tiến hành trồng đại trà ở những vùng có điều kiện thâm canh tốt nên năng suất, sản lượng Lạc tại Nghi Lộc luôn đạt khá. Trên 3.000ha lạc Xuân năm nay năng suất bình quân cao hơn năm 2014 2-3 tạ/1ha. Điển hình như các xã Nghi Long, Nghi Hợp…
Vụ Xuân năm nay, cây lạc phát triển trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nhất là thời điểm ra hoa gặp mưa nên đất có độ ẩm cao thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng. Thêm vào đó, một số địa phương như Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn tập trung đưa giống lạc đã được phục tráng nên chất lượng, phẩm cấp của sản phẩm tăng lên. Hiện nay, vấn đề tiêu thụ lạc cũng tương đối thuận lợi, giá cả thu mua tăng hơn năm 2014 đến 20%. Tuy nhiên, so với các loại cây trồng khác thì thị trường tiêu thụ lạc vẫn chưa ổn định, diện tích giảm dần theo từng năm. Vì vậy, để bà con yên tâm sản xuất cây lạc thì ngành NN cần du nhập thêm các giống mới, tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT và mở rộng thị trường để nâng cao chất lượng, sản lượng và ổn định thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.
(Thu Vinh)

.jpg)