Con Cuông: Nguy cơ nhiều diện tích cây trồng mất trắng vì hạn hán
Xã Lạng Khê hiện có 120ha đất nông nghiệp và 100ha đất màu, toàn xã chỉ có 3 phai đập tạm đây là nguồn nước chủ yếu phục vụ trong sản xuất. Dự tính đầu tháng 6 xã sẽ triển khai sản xuất hè thu và vụ mùa. Nhưng nếu thời tiết hạn hán nắng nóng kéo dài như hiện nay thì tình trạng thiếu nước trong sản xuất dẫn đến một số diện tích đất sẽ phải bị bỏ hoang là điều khó tránh khỏi.
![]() |
| Diện tích bị chết cháy vì khô hạn |
Yên Khê là một trong những vùng trọng điểm có diện tích chè nhiều nhất của huyện Con Cuông với trên 298ha. Ngoài cây Cam thì Chè được coi là một trong những cây chủ lực nhằm giúp người dân nơi đây xoá đói giảm nghèo. Bởi vậy diện tích chè đã được người dân trồng phát triển qua từng năm. Nhưng do thời tiết nắng nóng kéo dài, không có mưa, nên hiện nay trên 70% diện tích chè mới trồng và một số diện tích chè trồng lâu năm cũng bị ảnh hưởng.
Tính đến thời điểm hiện nay, Con Cuông đã có trên 15ha chè và hơn 30ha mía bị hạn, một số cây trồng khác như ngô, sắn cũng bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, UBND huyện Con Cuông đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chủ động theo dõi tình hình hạn hán để có phương án bố trí cây trồng hợp lý, không để tình trạng đất bị bỏ hoang, góp phần hạn chế tối đa những thiệt hại cho người dân.
Hiện nay, 0 đập dâng và một số hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn lưu lượng nước cũng chỉ ở mức 30%, có một số hồ đập nguồn nước đã gần khô cạn. Trong khi đó, theo dự báo, thời gian tới ,nắng nóng vẫn tiếp diễn, vì vậy, nguy cơ thiếu nước, hạn hán dẫn đến tình trạng mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây là dễ dàng xảy ra.
(Minh Hạnh)

