Hàng trăm ha đất lâm nghiệp bị chuyển nhượng, sử dụng sai mục đích
Sai phạm trên được phát hiện tại các bản Kẻ Nính, Pà Cọ, xã Châu Hạnh. Nhiều hộ gia đình tại các bản này được giao đất rừng theo Nghị định 163 của Chính phủ đã tự ý bán, chuyển nhượng, cho Công ty CP Nghệ An xanh, trụ sở tại bản Bình 3, xã Châu Bình thuê.
Vào những năm 2011, 2012, Công ty này đã trực tiếp đến các hộ gia đình có đất rừng để hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có thời hạn 50 năm, với giá thỏa thuận từ 350.000 đồng/ha đến 1.600.000 đồng/ha. Thống kê ban đầu đã có 38 hộ bán, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, với tổng diện tích lên đến 416ha, trong đó ở bản Kẻ Nính là 232 ha, bản Pà Cọ hơn 183ha. Đến năm 2014 và 2015, doanh nghiệp đã đưa lao động, máy móc đến để sản xuất khai thác.
Ông Bùi Văn Yến - Trưởng bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh nói: Chúng tôi cũng đã báo cáo nhưng chính quyền từ xã cho đến cấp trên cũng không có kiểm tra chặt chẽ như bây giờ, nói rồi để đó, thành ra dân bán ngày càng nhiều.
![]() |
| 416ha đất lâm nghiệp bị chuyển nhượng, sử dụng sai mục đích |
Trong số diện tích các hộ gia đình bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh đã bán, chuyển nhượng cho Công ty CP Nghệ An Xanh. chủ yếu là rừng tự nhiên tái sinh phục hồi. Ông Lữ Văn Hiếu hiện là phó bản Kẻ Nính cũng là người đã bán đất rừng tại đây. Đáng nói là ông Hiếu cũng như hầu hết các hộ dân khi thực hiện việc mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê thì chỉ một số ít có hợp đồng, còn lại chủ yếu thỏa thuận miệng, người bán nhận tiền, bên mua nhận bìa đỏ.
Theo thống kê của Hạt Kiểm Lâm huyện Quỳ Châu, đã có hơn 300ha đất rừng bị chuyển nhựng trái phép. Điều đáng nói là trong bìa 163 của các hộ dân thì vùng này rừng chỉ khoanh nuôi bảo vệ nhưng hiện tại sau khi nhận chuyển nhượng, thì rừng đã bị phá đi để trồng keo và cây keo ở đây đã được từ 1-2 năm tuổi.
Thời điểm năm 2011, UBND huyện Quỳ Châu đã nắm bắt được thông tin về tình trạng mua bán, chuyển nhượng “chui” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng được cấp theo NĐ163. Vì vậy, năm 2012, UBND huyện Quỳ Châu đã có Công văn số 162 về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Theo đó, yêu cầu chủ tịch các xã, thị trấn không được xác nhận cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp; giao cho Văn phòng đăng ký quyền sử dung đất không thụ lý hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp của các hộ gia đình đã được cấp theo NĐ 163. Văn bản ban hành để ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng trái phép và chỉ cho phép các hộ gia đình được chuyển nhượng đất lâm nghiệp khi họ không còn nhu cầu sử dụng do chuyển đổi nghề nghiệp hoặc hết tuổi lao động được UBND xã, thị trấn xác nhận. Nhưng thực tế, khi văn bản ban hành thì việc cũng đã rồi.
Ông Vi Văn Hạnh – Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh nói: Họ chuyển nhượng không qua chính quyền thì cũng gây khó khăn cho địa phương về quản lý rừng, PCCR. Khi chúng tôi kiểm tra thì dân họ vẫn bảo vệ công ty này, họ nói chỉ phối hợp làm ăn thôi.
Theo Nghị định 163, việc Nhà nước giao đất lâm nghiệp quy hoạch xây dựng, phát triển rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân là để sử dụng ổn định, lâu dài với mục đích sản xuất lâm nghiệp kết hợp phòng hộ, ổn định môi trường sinh thái; Luật Đất đai các thời kỳ cũng quy định rõ về việc chuyển nhượng giấy chứng nhận QSDĐ; cũng như quy định rõ về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý sai phạm trên đến nay vẫn chưa quyết liệt và dứt điểm. Thậm chí, sau khi nhận chuyển nhượng và thực hiện trồng rừng, Công ty CP Xanh Nghệ An vẫn chưa tuân thủ đúng quy định về trình tự, thủ tục trồng rừng như: quy hoạch, thiết kế và trình các cơ quan chức năng phê duyệt.
(Xuân Hướng – Sỹ Đức – Duy Thanh)

