Lo nước tưới cho lúa hè thu
Cày, bừa, sau đó chỉ việc đưa thóc đã lên mầm ra gieo, rất đơn giản, tiết kiệm được nhân lực. Đó là hình thức sản xuất lúa gieo thẳng. Tuy nhiên, trong thời điểm hạn hán như hiện nay, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân không nên sử dụng biện pháp sản xuất này bởi nó hao nước, việc bảo vệ mạ sau khi gieo gặp khó khăn. Nhưng hầu hết nông dân ở một số vùng của các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Đô Lương vẫn sản xuất hè thu theo hình thức gieo thẳng bất chấp khuyến cáo về nguy cơ hạn hán.
Hệ thống thủy Lợi Nam hiện đang rất khó khăn về nguồn nước tưới phục vụ cho nông dân sản xuất hè thu. Hiện tại đơn vị này đã huy động hơn 100 máy bơm điện, bơm dầu để phục vụ đủ nguồn nước cho nông dân. Đơn vị này cũng đã chặn dòng sông Cấm để giữ nước ngọt và chống nước mặn xâm thực. Đăc biệt, đối với những vùng cuối nguồn công tác chống hạn hiện gặp nhiều khó khăn.
Việc phục vụ nguồn nước tưới tại vùng phía Nam của tỉnh hiện rất khó khăn do nguồn nước từ sông Lam và các hồ đập xuống thấp. Trong khi đó, ở nhiều địa phương nông dân vẫn duy trì hình thức sản xuất lúa gieo thẳng nên ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây lúa. Nhiều vùng dù có nước để hoàn thành việc gieo giống nhưng trong những ngày tới nếu không có mưa thì diện tích lúa này cũng có nguy cơ bị chết.
Hiện mực nước trong các hồ đập chỉ đạt từ 20-40% dung tích thiết kế, trong khi đó nguồn nước trên các sông suối giảm mạnh, riêng mực nước Sông Lam qua cống Nam Đàn xuống thấp từ -0,2 đến -0,4 m vì thế nhiều trạm bơm lấy nước của con sông này đã phải ngừng hoạt động vì không có nước. Điều này cũng có nghĩa là công tác chống hạn cho cây trồng gặp rất nhiều khó khăn nhất là đối với những vùng phía Nam của tỉnh.
(Thúy Vinh - Trường Ca)
