Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xác xơ cánh rừng sau chuyển nhượng

09:13, 24/06/2015
(truyenhinhnghean.vn) Không còn đất rừng để sản xuất sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, gây khó khăn cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý rừng là những hệ lụy đã, đang và sẽ xảy ra sau khi hơn 400ha đất rừng ở Quỳ Châu bị chuyển nhượng trái phép.

Hàng trăm ha đất lâm nghiệp bị chuyển nhượng, sử dụng sai mục đích

 

 

Đất rừng Chính phủ giao cho dân theo Nghị định 163 là để đồng bào miền núi có tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống. Là phó bản Kẻ Nính nên ông Lữ Văn Hiếu hiểu điều đó. Nhưng vì gia đình gặp lúc khó khăn mà ông phải bán đi hơn hai chục ha đất rừng được nhà nước giao. Bán đi kế sinh nhai với giá rẻ như cho khiến bây giờ ông tiếc như đứt từng khúc ruột và sẵn sàng chuộc lại nếu có thể.

 

Trường hợp chị Lương Thị Viên có khá hơn ông Lữ Văn Hiếu đôi chút. Không có đất rừng nữa nhưng ít ra chị còn được người mua đất thuê chăm sóc vườn keo với công mỗi ngày 120 nghìn. Nhưng rồi chỉ được làm thuê theo mùa vụ nên khoản thu nhập đó của chị Viên cũng không ổn định.

 

Tương lai công ăn, việc làm cho chính mình, cho con cái của 38 hộ đã bán đất rừng ở các bản thuộc Kẻ Nính cũ vốn đã nghèo lại còn lắm tệ nạn xã hội này xem ra rất mờ mịt.

 

Diện tích rừng được giao theo NĐ163 mà 38 hộ ở xã Châu Hạnh đã bán chủ yếu là rừng tự nhiên tái sinh phục hồi. Mục đích sử dụng đất rừng ở đây được quy định là để khoanh nuôi bảo vệ. Vậy nhưng, sau khi chuyển nhượng trái phép, chủ đất đã phát đốt, trồng keo. Thấy vậy, nhiều hộ có đất ở gần đó cũng chủ động chặt phá, làm nghèo rừng để chuyển mục đích sử dụng. Kết quả là những khu rừng khoanh nuôi bị tàn phá xuất hiện ngày càng nhiều.

 

(Xuân Hướng – Sỹ Đức – Duy Thanh)