Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Buông lỏng quản lý đất đai, GPMB gặp khó

10:48, 23/07/2015
(truyenhinhnghean.vn) Quản lý đất lỏng lẻo, lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định trong hàng chục năm qua ở một số nơi đã gây nhiều bất cập trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng. Và đây là một trong những nguyên nhân khiến việc triển khai thực hiện các dự án gặp khó khăn.

 

 

Lòng hồ Khe Lại  thuộc huyện Quỳnh Lưu, theo thiết kế công trình này sau khi hoàn thành có dung tích 20 triệu m3, cấp nước tưới cho trên 1.500 ha đất canh tác, và cấp nước sinh hoạt cho gần 12.000 người. Ngoài ra, hồ này còn có nhiệm vụ cấp nước cho hồ Vực Mấu trên 13 triệu m3/năm và tham gia cắt giảm lũ cho hạ du. Khi ngăn đập chính sẽ gây ngập 380 ha đất, trong đó có gần 190ha đất nông lâm nghiệp. 

 

Điều đáng nói là năm 1997, tổng đội TNXP huyện Quỳnh Lưu được thành lập, các đội viên vào sinh sống và sản xuất ở vùng này nhưng tổng đội không được cấp quyền sử dụng đất. 12 năm sau, khi dự án xây dựng hồ Khe Lại được Bộ NN&PTNT phê duyệt thì khu vực này lại nằm trong vùng lòng hồ. Có tới 38 hộ đội viên của tổng đội và 57 hộ dân của xã Tân Thắng sẽ phải di dời ra khỏi lòng hồ. Tuy nhiên do không phân định rõ địa giới, quyền sử dụng đất, dẫn đến chồng chéo giữa tổng đội và xã Tân Thắng nên hiện công tác kiểm đếm, lập phương án đền bù cho dự án xây dựng hồ Khe Lại đang gặp nhiều khó khăn.

 

Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Tân Thắng nói:  Trong quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc vì đất của Tổng đội giao cho đội viên nhưng chưa có bìa, nên khó xác định được đâu là đất nông nghiệp, đâu là đất lâm nghiệp.

 

 

Tại khu vực sẽ xây dựng kênh thông hồ của công trình thủy lợi bản Mồng, toàn bộ diện tích đất sản xuất của người dân bản 3/2 xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu đều do các hộ dân khai hoang trên diện tích đất của lâm trường Cô Ba. Trong quá trình lập phương án giải phóng mặt bằng cho công trình trọng điểm Quốc gia thủy lợi bản Mồng, các hộ này chỉ được hỗ trợ không được đền bù vì đây là đt khai hoang. Mặc dù đây là đất lâm nghiệp nhưng vì người dân đã sản xuất nông nghiệp nên trong thông báo mới nhất của UBND tỉnh các hộ này sẽ được hỗ trợ theo đơn giá đất sản xuất nông nghiệp. Riêng hộ ông Trần Đình Đức là hộ duy nhất ở đây làm nhà trên đất lâm nghiệp khai hoang và UBND  sẽ xem xét hưởng mức hỗ trợ  bằng đền bù. Như  vậy 35 hộ dân sản xuất trên đất khai hoang của lâm trường Cô Ba đều sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, một số hộ vẫn chưa đồng ý với phương án hỗ trợ này.

 

Trên thực tế diện tích mà các hộ dân này đang  canh tác hoặc làm nhà ở đều là đất xâm canh của lâm trường Cô Ba. Vì thế, tất cả đều không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và theo quy định thì địa phương và các ban ngành không thể đền bù, mà chỉ hỗ trợ trogn quá trình GPMB.

 

Không riêng gì ở Quỳ Châu hay Quỳnh Lưu mà tình trạng sử dụng đất chồng chéo, tự do chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện đang tồn tại ở nhiều địa phương. Công tác quản lý về đất đai của các địa phương đơn vị lỏng lẻo, cùng với những hậu quả của lịch sử để lại đã và đang gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi thi công các công trình trọng điểm - Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nói.

 

Để tạo điều kiện thuần lợi cho các công trình xây dựng trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển dân sinh kinh tế thì ngay từ bây giờ các địa phương, ban ngành cần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Đây khôgn chỉ nhằm phục vụ công tác GPMB mà quan trọng là tạo sự minh bạch trong sử dụng đất, đảm bảo ổn định cho người dân an cư, lập nghiệp.                  

 

(Thúy Vinh - Trường Ca)